Người dân Bình Dương khốn khổ vì mua đất ở dự án 'ma'

(PLO)- Nghe những lời rao bán có cánh, những người dân ở Bình Dương "sập bẫy” một công ty bất động sản. Nhiều người đang gồng mình trả nợ ngân hàng.

Liên quan đến vụ việc, vào chiều 31-7 hàng chục người dân kéo đến một ngôi nhà tại xã An Điền (thị xã Bến Cát, Bình Dương), căng băng rôn, phát loa để yêu cầu tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Địa ốc SP Land (công ty SP Land) trả lại tiền đã mua đất. 

Hiện tại, người dân đang làm đơn tố cáo công ty SP Land, để gửi đến phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Bình Dương) vào cuộc điều tra.

Đơn tố cáo người dân gửi cơ quan công an. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ghi nhân, căn nhà nơi người dân căng băng rôn đòi tiền, là địa chỉ đăng ký hoạt động của công ty SP Land. Tuy nhiên, căn nhà này đóng kín cửa và không có bất cứ bảng hiệu nào.

Lời rao có cánh tại dự án "ma"

Vào cuối năm 2018, dù mới thành lập, chưa đủ cơ sở pháp lý để mở bán đất tại hai dự án KDC An Điền 1 và An Điền 2 (xã An Điền, thị xã Bến Cát), nhưng SP Land đã đăng thông tin rao bán đất, nhân viên của công ty này đi rải tờ rơi rao bán với những lời tư vấn có cánh.

Khi rao bán, công ty SP Land vẽ những lời có cánh. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo những tờ rơi này, dự án KDC An Điền 1 và An Điền 2 sẽ giao sổ sau chín tháng ký hợp đồng, chậm nhất là 12 tháng. Các bản vẽ, nhân viên của công ty đưa cho khách hàng xem đều đã vẽ chi tiết vị trí đường, các nền đất, công viên và nhiều hàng mục khác.

Ngoài ra, khi khách hàng đến thực địa xem đất. Phía công ty cho máy ủi, máy múc san mặt bằng tạo lòng tin cho khách hàng.

Khi lâu quá không thấy bàn giao đất, người dân gọi điện hỏi thì một số nhân viên của công ty này còn gửi hình đang thi công xây dựng của một dự án nào đó, để lừa khách hàng.

Chính vì thế, nhiều người đặc biệt là các công nhân chưa một lần đi mua đất, ham rẻ và tin tưởng nên đã sập bẫy.

Theo giấy tờ quảng cáo của công ty SP Land, dự án KDC An Điền 1 có tổng cộng 75 nền đất. Dự án KDC An Điền 2 có tổng cộng 59 nền đất. Với tổng hiện tích hai khu đất là hơn 2 ha.

Công nhân vật lộn với lãi ngân hàng

Theo anh Nguyễn Văn Quân (quê ở Bắc Giang), khi đi trên đường thì được phát tờ rơi rao bán đất nền tại KDC An Điền 1. Thấy đất khá rẻ nên anh về nhà bàn bạc với vợ để đi xem đất.

Khi đến khu đất của dự án KDC An Điền 1, anh thấy xe tải xe ủi đang san đất. Kèm theo đó, nhưng nhân viên của công ty này tư vấn rất nhiệt tình và hứa hẹn sẽ nhanh chóng có sổ.

Đất không thấy đâu, tiền thì không lấy lại được. Người dân đang lao đao vì lãi ngân hàng. Ảnh: LÊ ÁNH

Vì thấy đất rẻ và muốn có một nơi định cư ổn định nên vợ chồng anh tin tưởng đồng ý đặt cọc mua đất. Để có đủ tiền trả vợ chồng an đã mượn sổ đỏ của người anh đi vay ngân hàng 400 triệu đồng để thanh toán tiền mua đất. Tổng cộng, anh Quân đã trả cho cho công ty 480 triệu đồng.

“Thấy nhân viên tư vấn và hứa hẹn nên vợ chồng tôi tin tưởng. Tôi nghĩ rằng vay tiền ngân hàng rồi mua đất. Sau đó, lấy sổ đỏ của mảnh đất này đem vay ngân hàng để trả lại sổ đỏ cho người anh. Ai ngờ..” - anh Quân buồn bã nói.

Anh Quân cũng cho biết, hiện tại hai vợ chồng anh làm công nhân nuôi hai con nhỏ và ở trọ tại phường Phú Tân (TP.Thủ Dầu Một). Cuộc sống của họ bây giờ rất khó khăn khi vừa phải trả tiền trọ vừa phải trả tiền lãi ngân hàng, trong khi đòi tiền thì không được.

Trước đó, văn phòng công ty này đặt tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: LÊ ÁNH

Tương tự, anh Hồ Trung Phong (quê ở Hà Tĩnh), cũng mua đất ở dự án KDC An Điền 2 với giá 490 triệu. Tuy nhiên, hơn một nửa số tiền mua đất là 300 triệu đồng là nhờ gia đình anh vay ngân hàng.

“Vợ chồng tôi ở trọ tại TP Dĩ An, đi làm công nhân. Chỉ muốn mua được mảnh đất để an cư. Thế nhưng, giờ lại phải còng lưng đi trả lãi mà nhà thì không có. Tiền cũng không lấy lại được” - anh Phong nói.

Theo anh Phong, khi lên xem đất cũng thấy máy múc, xe ủi đang làm việc. Tôi tưởng đang thi công dự án. Nhưng đó chỉ là giả, giờ bãi đất này vẫn chỉ là một rừng cây.

Ngoài hai công nhân trên, còn rất nhiều người cũng đã đánh liều đi vay ngân hàng để mua đất. Tuy nhiên, giờ đất không mua được, tiền thì cũng chưa lấy lại được. Nhiều người dở khóc giở cười vì ham đất rẻ.

Theo ghi nhận, hai khu đất của dự án KDC An Điền 1 và An Điền 2 vẫn là rừng cao su. Chỉ có khoảng 300 m2 đã được san ủi. Tuy nhiên, hiện giờ cây rừng mọc um tùm.

Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển địa ốc SP Land được cấp giấy phép hoạt động vào ngày 9-8-2018. Tổng giám đốc là bà Lê Thị Thanh (34 tuổi, HKTT tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Sau khi thành lập, công ty SP Land có văn phòng đại diện tại đường Đồng Khởi (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một). Cách đây hơn một tháng văn phòng công ty này chuyển về xã An Điền (thị xã Bến Cát).

Mặc dù, mới được cấp phép hoạt động vào tháng 8-2018 nhưng đến tháng 9-2018 công ty này đã có hai dự án KDC An Điền 1 và An Điền 2 hoành tráng (trên giấy) và ngang nhiên rao bán cho người dân với giá từ hơn 400 đến gần 500 triệu đồng/nền đất.

Bà Lê Thị Thanh thừa nhận sai khi đã bán đất khi chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý. Hiện tại, bà Thanh đang làm hồ sơ vay vốn ngân hàng để khắc phục, trả lại tiền cho người dân.

Theo ước tính, số tiền gốc (không tính bồi thường) bà Thanh phải trả lại cho người dân lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết hai dự án trên chưa đầy đủ cơ sở pháp lý để bán.

Người dân Bình Dương khốn khổ vì mua đất ở dự án 'ma' ảnh 5

Bà Lê Thị Thanh cam kết với khách hàng sẽ trả lại toàn bộ số tiền mua đất vào ngày 31-7, nhưng vẫn chưa thực hiện. Ảnh: LÊ ÁNH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.