Từ ngày 1-7-2025, người 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu có được hưởng trợ cấp hưu trí không?
Bạn đọc Nguyễn Hoa, TP.HCM
Luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Từ ngày 1-7-2025, Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế Luật Bảo hiểm xã hội năm 2021, mang đến nhiều điểm mới và quyền lợi thiết thực cho người lao động và người cao tuổi.
Đặc biệt độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội dành cho đối tượng không có lương hưu sẽ giảm xuống, nên người cao tuổi sẽ được nhận trợ cấp này sớm hơn. Theo quy định hiện hành, người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu được trợ cấp nhưng Luật mới sẽ giảm độ tuổi này xuống.
Điều 21, Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 quy định đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, quy định, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện, bao gồm: từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ; có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ các điều kiện (không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng; có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội) thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Như vậy theo quy định mới này, những người từ đủ 75 tuổi không lương hưu không trợ cấp BHXH hàng tháng sẽ được nhận trợ cấp hưu trí, trường hợp hộ nghèo cận nghèo sẽ nhận sớm hơn, từ 70 tuổi. Như vậy, so với quy định hiện hành, độ tuổi này đã giảm 5 tuổi.
Quy định hiện hành là người từ 80 tuổi không có lương hưu, không nhận trợ cấp BHXH hàng tháng. Những người không có lương hưu nhưng đã có khoản trợ cấp BHXH hàng tháng thì không nằm trong nhóm đối tượng này.
Từ 1-1-2025, trẻ dưới mấy tuổi thì được phép chở 3 bằng xe máy?
(PLO)- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, quy định người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được phép chở thêm 2 người, trong đó có trẻ em dưới 12 tuổi.
Công an Thanh Hóa cảnh báo chiêu lừa 'Xin chào, tôi là thám tử tư...'
(PLO)- "Nếu bạn không muốn Scandal của mình xuất hiện trên nền tảng trực tuyến thì hãy liên hệ...” là tin nhắn kẻ xưng là thám tử tư đe dọa để lừa đảo.