Từ 1-1-2025, trẻ dưới mấy tuổi thì được phép chở 3 bằng xe máy?

(PLO)- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, quy định người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được phép chở thêm 2 người, trong đó có trẻ em dưới 12 tuổi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Con tôi 13 tuổi, theo Luật hiện hành vẫn có thể chở 3, tuy nhiên tôi được biết Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ tháng 1/2025 có nhiều nội dung thay đổi. Vậy xin hỏi, theo quy định mới, trẻ dưới mấy tuổi thì được phép chở ba bằng xe máy?

Bạn đọc Nguyễn Khoa (TP.HCM)

Luật sư Phùng Thị Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, về nguyên tắc, người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở thêm 1 người, trừ các trường hợp sau được chở thêm 2 người (căn cứ Điều 33 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ):

- Chở thêm 2 người, trong đó có người bệnh đi cấp cứu;

- Chở thêm 2 người khi áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;

- Chở thêm 2 người, trong đó có trẻ em dưới 12 tuổi.

- Chở thêm 2 người, trong đó có người già yếu hoặc người khuyết tật.

Quy định về việc chở thêm người tại Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1-1-2025 có một số điểm mới so với Điều 30 Luật Giao thông đường bộ 2008. Theo đó, Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định 3 trường hợp được chở thêm 2 người như sau:

- Chở thêm 2 người, trong đó người bệnh đi cấp cứu;

- Chở thêm 2 người khi áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;

- Chở thêm 2 người, trong đó có trẻ em dưới 14 tuổi.

Như vậy, so với Điều 30 Luật Giao thông đường bộ 2008, Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, quy định 2 trường hợp được chở thêm 2 người vẫn giữ nguyên là trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu và trường hợp áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Còn đối với trường hợp chở trẻ em, thì trẻ em theo luật mới được quy định là người dưới 12 tuổi mà không phải người dưới 14 tuổi như luật cũ.

an toàn giao thông đường bộ
Luật sư Phùng Thị Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM

Luật mới còn bổ sung trường hợp chở thêm 2 người mà trong đó có người già yếu hoặc người khuyết tật thì không vi phạm. Theo đó, định nghĩa “người già yếu” có thể được tham khảo tại Điều 2 Luật Người cao tuổi 2009: “Người cao tuổi được quy định trong Luật này là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên".

Còn định nghĩa “người khuyết tật” có thể được tham khảo tại khoản 1 Điều 2 Luật Người khuyết tật 2010: “Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.”

Ngoài các trường hợp nói trên, việc người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chở 2 người là vi phạm hành chính, có thể bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, căn cứ điểm l khoản 2 Điều 6 Nghị định 100/2019.

Trường hợp có hành vi chở thêm 2 người bằng mô tô hai bánh, xe gắn máy dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu TNHS theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.