Giả hồ sơ thương-bệnh binh tại TP.HCM

Ngưng giải quyết chế độ, thu hồi tiền

(PL)- Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo truyền đạt kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận tại cuộc họp về kiểm tra, rà soát, xác minh điều tra, xử lý việc làm giả hồ sơ thương binh trên địa bàn TP vào ngày 28-10 với nội dung như trên.

Đối với hồ sơ người có công cách mạng (NCCCM) đã xác định rõ có dấu hiệu giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ thương-bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì Sở LĐ-TB&XH thông báo về địa phương nơi đối tượng đang cư trú ngưng giải quyết chế độ và thu hồi số tiền đối tượng đã hưởng nộp vào ngân sách nhà nước. UBND TP cũng giao sở này rà soát hồ sơ NCCCM của các đối tượng di chuyển từ các địa phương khác đến cư ngụ và hưởng chế độ chính sách tại TP, đồng thời khẩn trương xác minh các hồ sơ còn lại. Giao sở này dự thảo báo cáo Bộ LĐ-TB&XH về kết quả trên và đề xuất kiến nghị bộ này phối hợp Bộ Công an chỉ đạo các địa phương điều tra làm rõ tổ chức, cá nhân làm giả hồ sơ NCCCM để xử lý theo quy định.

Theo thống kê từ năm 2008 đến 2013 của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH, trên phạm vi cả nước có hơn 7.000 đối tượng bị đình chỉ trợ cấp do không đủ điều kiện hưởng chế độ ưu đãi NCCCM, thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 75 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 6-3, TAND tỉnh Bắc Ninh phạt tù 40 bị cáo trong đường dây chạy thương binh giả về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,2 tỉ đồng. Các bị cáo này chạy hồ sơ cho những người từng đi bộ đội nhưng không có thương tật hoặc có thương tật nhưng không có giấy tờ chứng minh để họ hưởng chế độ thương binh... Tiếp đó, ngày 9-6, TAND tỉnh Đắk Lắk cũng xét xử vụ án lừa đảo tương tự với 43 bị cáo...

NGUYỄN QUỲNH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.