Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Nhật và Hàn Quốc vào tuần tới

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ đến Nhật và Hàn Quốc, cho thấy lo ngại của Mỹ về thách thức từ Trung Quốc và Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ đến Nhật và Hàn Quốc vào tuần tới, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của các thành viên nội các hàng đầu trong chính quyền Tổng thống Joe Biden, hãng Reuters đưa tin.

Ông Blinken và ông Austin sẽ tổ chức các cuộc đối thoại “2 cộng 2” với các đối tác Nhật và Hàn Quốc vào ngày 15-3 đến ngày 18-3, Bộ Ngoại giao nước này cho biết. 

Theo Lầu Năm Góc, chuyến đi của ông Austin sẽ bắt đầu sớm hơn vào ngày 13-3. Ông Austin cũng sẽ đi đến Hawaii và Ấn Độ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: REUTERS

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết chuyến đi nhằm "tái khẳng định cam kết củng cố các liên minh của Mỹ".

Việc lựa chọn châu Á làm điểm đến cho chuyến thăm đầu tiên của ông Blinken và ông Austin phản ánh ưu tiên của chính quyền ông Biden trong việc củng cố các liên minh ở Ấn Độ - Thái Bình Dương trước những lo ngại ngày càng tăng về một “Trung Quốc ngày càng quyết đoán” và chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Vài ngày trước chuyến đi, Tổng thống Biden dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào ngày 12-3 với các nhà lãnh đạo Nhật, Ấn Độ và Úc. Đây là cuộc họp cấp lãnh đạo đầu tiên của "Bộ tứ kim cương" (QUAD) - nhóm bốn quốc gia được coi là đối trọng với Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chuyến đi của hai quan chức cấp cao của chính quyền ông Biden đến châu Á làm gia tăng suy đoán liệu có thể có một cuộc gặp với các quan chức Trung Quốc.

Hôm 9-3, tờ South China Morning Post trích dẫn một nguồn tin cho biết hai nước đang thảo luận về cuộc gặp ở Alaska giữa ông Blinken và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra sau khi Washington đã "gặp và tham khảo ý kiến chặt chẽ những đối tác và đồng minh ở cả châu Á và châu Âu".

"Đây là cơ hội để giải quyết nhiều vấn đề, bao gồm cả những bất đồng sâu sắc giữa hai nước" - bà Psaki cho biết.

Cùng ngày, một quan chức cấp cao của chính quyền ông Biden cho biết Mỹ đang đàm phán với Trung Quốc về một cuộc gặp cấp cao "trong thời gian gần" giữa hai nước, sau khi Nhà Trắng cho biết họ chưa có thông tin chi tiết "cuối cùng" để công bố.

Ông Biden đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng trước, nhưng không có liên hệ trực tiếp nào giữa Washington và Bắc Kinh kể từ khi ông Biden nhậm chức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.