Ngoại trưởng Mỹ điều trần Thượng viện về chủ trương hành động với Venezuela

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng các nhà lãnh đạo mới của Venezuela đang tiến tới quan hệ gần gũi hơn với Mỹ, nên Washington không phải tiến hành thêm bất kỳ hành động quân sự nào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng các nhà lãnh đạo mới của Venezuela đang tiến tới quan hệ gần gũi hơn với Mỹ, nên hiện tại Washington không có nhu cầu cấp bách phải tiến hành thêm hành động quân sự, theo hãng tin Reuters.

Ông Rubio đưa ra phát biểu khi ông lần đầu trả lời chất vấn trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện kể từ chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela nhằm bắt Tổng thống Nicolas Maduro hôm 3-1.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm việc với Tổng thống lâm thời Venezuela - bà Delcy Rodriguez sau khi ông Maduro bị bắt. Tuy nhiên trước đó ông Trump cũng cảnh báo sẽ có thêm hành động quân sự nếu chính phủ của bà Rodriguez không đáp ứng các yêu cầu của Mỹ.

Ông Rubio nói trước các thượng nghị sĩ Mỹ rằng dù Tổng thống Trump không loại trừ bất kỳ phương án nào, “chúng tôi không ở tư thế, cũng không có ý định hay kỳ vọng, phải tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào tại Venezuela”.

“Sự hiện diện quân sự duy nhất mà các bạn sẽ thấy tại Venezuela là lực lượng Thủy quân lục chiến bảo vệ đại sứ quán của chúng tôi” - ông Rubio nói thêm.

Ông Rubio: Mỹ tiến tới quan hệ gần gũi hơn với Venezuela, không cần thêm hành động quân sự
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 28-1. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Mỹ cho biết các kênh liên lạc với giới lãnh đạo Venezuela “rất tôn trọng và mang tính xây dựng”, đồng thời nói thêm rằng ông kỳ vọng Mỹ sớm có thể mở lại hiện diện ngoại giao tại nước này.

Đại sứ quán Mỹ ở Caracas đã đóng cửa từ năm 2019, nhưng trong những tuần gần đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cử các quan chức tới bắt đầu công tác chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại.

“Lần đầu tiên trong 20 năm, chúng tôi đang có những cuộc đối thoại nghiêm túc về việc làm suy yếu và loại bỏ sự hiện diện của Iran, cũng như ảnh hưởng của Trung Quốc và sự hiện diện của Nga. Thực tế, tôi có thể nói với các bạn rằng có nhiều thành phần tại Venezuela hoan nghênh việc khôi phục quan hệ với Mỹ trên nhiều mặt”- theo nhà ngoại giao Mỹ.

Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ đã thiết lập một cơ chế ngắn hạn để bán dầu của Venezuela, nhưng mục tiêu là tạo điều kiện cho quá trình chuyển tiếp hướng tới “một Venezuela thân thiện, ổn định, thịnh vượng”.

Cuối ngày 28-1, ông Rubio đã gặp lãnh đạo phe đối lập Venezuela - bà Maria Corina Machado tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Sau cuộc gặp, bà Machado nói với các phóng viên rằng sự thay đổi đang đến.

“Tôi biết Venezuela đang trải qua điều gì; tôi cảm nhận điều đó trong từng thớ thịt của mình. Nhưng tôi nói với các bạn điều này: chúng ta sẽ đạt được điều đó. Điều đó đang xảy ra” - theo bà Machado.

Chính phủ Venezuela chưa bình luận về các thông tin trên.

OPEC và nước đi dầu mỏ của ông Trump tại Venezuela

OPEC và nước đi dầu mỏ của ông Trump tại Venezuela

(PLO)- Nếu Mỹ giành được quyền tiếp cận trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela, khoảng 40% nguồn cung dầu toàn cầu có thể nằm trong tầm ảnh hưởng chiến lược của Washington, điều này về lâu dài sẽ tác động OPEC.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.