Ông Trump cân nhắc để lãnh đạo đối lập Venezuela tham gia bộ máy chính quyền Caracas

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ đang cân nhắc để lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado tham gia điều hành nước này, nhưng chưa rõ vai trò cụ thể.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng ông đang cân nhắc việc để lãnh đạo phe đối lập Venezuela - bà Maria Corina Machado tham gia vào bộ máy điều hành đất nước trên một cương vị nào đó.

Tuy nhiên, ông chưa tiết lộ vai trò cụ thể mà bà có thể đảm nhận là gì, hãng Reuters đưa tin.

"Chúng tôi đang thảo luận với bà ấy và có lẽ phía Mỹ có thể để bà ấy tham gia theo một cách thức nào đó. Tôi rất muốn hiện thực hóa điều này" - Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Ông Trump cân nhắc để lãnh đạo đối lập Venezuela tham gia bộ máy chính quyền Caracas.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo phe đối lập Venezuela - bà Maria Corina Machado chụp ảnh kỷ niệm cùng huy chương giải Nobel Hòa bình ngày 15-1. Ảnh: WHITE HOUSE

Những bình luận này đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong giọng điệu của Tổng thống Mỹ. Trước đó, ông từng đặt nghi vấn về mức độ ủng hộ của người dân dành cho bà Machado cũng như năng lực lãnh đạo của bà tại Venezuela, sau khi Mỹ thực hiện cuộc đột kích bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu tháng này.

"Tôi từng có cái nhìn rất gay gắt đối với Venezuela, nhưng giờ tôi lại dành nhiều thiện cảm cho quốc gia này. Họ đã và đang hợp tác rất tốt với chúng tôi. Điều đó thật tuyệt vời" - ông Trump chia sẻ với báo giới, ám chỉ đến quá trình làm việc giữa chính quyền của ông với Tổng thống lâm thời Venezuela - bà Delcy Rodriguez.

Ông Trump đưa ra các phát biểu trên sau khi có cuộc gặp với bà Machado hồi hôm 15-1 trước tại Nhà Trắng.

Cuộc gặp diễn ra trong bữa trưa và kéo dài hơn 1 giờ, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo trao đổi trực tiếp. Theo Reuters, sau sự kiện, bà Machado mô tả cuộc thảo luận diễn ra rất tốt đẹp và thực sự “tuyệt vời”.

Đáng chú ý, bà Machado cho biết đã trao tặng ông Trump Giải Nobel Hòa bình của mình.

Vài giờ sau cuộc gặp, ông Trump viết trên Truth Social rằng bà Machado “đã trao cho tôi giải Nobel Hòa bình của bà ấy vì những việc tôi đã làm. Một cử chỉ tuyệt vời thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.