Ngoại trưởng Đức nói việc làm đồng minh của Mỹ là ‘phức tạp’

(PLO)- Ngoại trưởng Heiko Maas chưa xác nhận việc Mỹ sẽ rút 9.500 quân khỏi Đức.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng có những điểm phức tạp trong mối quan hệ Mỹ-Đức, đài RT đưa tin.

Trả lời báo giới ngày 7-6, ông Maas cho rằng Đức có được những lợi ích đáng kể từ việc hợp tác với Mỹ. Trong đó, "sự hợp tác với lực lượng vũ trang Mỹ đã phát triển qua nhiều thập niên" và phục vụ "lợi ích của hai nước".

"Chúng tôi là đối tác gần gũi với nhau trong liên minh xuyên Đại Tây Dương nhưng quan hệ đó cũng phức tạp" - ông Maas nói tiếp.

Về thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút 9.500 quân khỏi Đức, Ngoại trưởng Maas cho rằng "nếu thực sự có việc rút một số binh lính Mỹ, chúng tôi sẽ lưu ý điều này". 

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. Ảnh: AFP

Trước đó, một số chính trị gia Đức lên tiếng không hài lòng về quyết định của ông Trump, theo tờ The Guardian.

Ông Johann Wadephul, lãnh đạo cấp cao của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel, cáo buộc kế hoạch rút quân "thể hiện rằng chính quyền ông Trump đang lãng tránh một nhiệm vụ cơ bản của người lãnh đạo (trong khối NATO - PV) là cho phép các đối tác liên minh tham gia quá trình ra quyết định".

Ông Wadephul cho rằng "Nga và Trung Quốc hưởng lợi từ sự bất hòa này" và cảnh bảo "Mỹ nên chú ý hơn tới điểm này".

Ông Norbert Rottgen - thành viên đảng CDU và là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức - cho rằng Mỹ rút quân là điều "đáng hối tiếc dù xem xét từ bất kỳ góc độ nào". Ông Rottgen chỉ trích quyết định như vậy là không "có lý".

Trong khi đó, ông Dietmar Bartsch - lãnh đạo đảng cánh tả Die Linke - cho rằng "chính quyền liên bang (Đức) nên chấp nhận điều này với sự biết ơn và nhanh chóng bắt tay chuẩn bị cho việc chính quyền Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi nước Đức".

Ông Bartsch ủng hộ việc Mỹ rút quân vì việc này sẽ "mang lại lợi ích cho cả hai khi tiết kiệm hàng tỉ Euro của người nộp thuế".

Ba Lan - nước được cho sẽ nhận một phần quân được rút khỏi Đức - hoan nghênh ý tưởng của Tổng thống Mỹ.

Ngày 6-6, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói rằng ông "thực sự hy vọng" và coi việc này "như thành quả của nhiều cuộc đàm phán" giữa Warsaw và Washington.

Ông Morawiecki cũng cho rằng việc tái bố trí quân Mỹ ở Ba Lan là minh chứng cho "sự thống nhất của NATO". 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.