Ngoại trưởng Đức đến vùng chiến sự đông Ukraine

(PLO)- Đến thăm vùng chiến sự ở miền đông Ukraine, Ngoại trưởng Đức cho rằng những tổn thất của người dân trong cuộc xung đột ở Donbass cho thấy chiến tranh đang xảy ra ở giữa châu Âu.

Theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã có chuyến đi đến vùng chiến sự ở miền đông Ukraine hôm 8-2, nơi xảy ra cuộc xung đột giữa quân đội Ukraine với phe ly khai thân Nga.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đến thăm vùng chiến sự ở miền đông Ukraine vào ngày 8-2. Ảnh: REUTERS

"Tôi cảm thấy rất nặng nề khi đứng ở đây, ngay cạnh bãi biển, một trong những nơi đẹp nhất đất nước, bạn thực sự có thể cảm thấy những gì đã xảy ra ở đây nhiều năm trước đây" - bà Baerbock nói trong khi đứng trước đống đổ nát của một ngôi nhà thuộc khu nghỉ mát cũ gần cảng Mariupol.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cùng các binh sĩ có mặt tại vùng chiến sự ở miền đông Ukraine vào ngày 8-2. Ảnh: REUTERS

"Từ ngày này sang ngày khác, người dân tiếp tục mất tất cả những gì họ có, đồ chơi trẻ em vẫn còn nằm rải rác bên đường, nhà cửa bị phá hủy. Và những gì từng là điểm đến nghỉ mát chỉ còn lại đống đổ là bằng chứng hiển nhiên cho thấy một cuộc chiến tranh đang diễn ra ở giữa Châu Âu” - Ngoại trưởng Đức nói thêm.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói chuyện với các thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) gần một trạm kiểm soát trước chuyến thăm Mariupol, ngày 8-2. Ảnh: REUTERS

Chuyến đi của bà Baerbock diễn ra sau khi bà có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba hôm 7-2, như một phần trong nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu mối quan hệ đầy căng thẳng giữa Kiev với Moscow.

Chính quyền Ukraine cũng đã nhiều lần khuyến khích quan chức các nước đồng minh có những chuyến thăm vùng chiến sự như vậy để hiểu rõ thực tế của cuộc xung đột mà họ đang chiến đấu chống lại các lực lượng do Nga hậu thuẫn ở Donbass.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cùng các binh sĩ có mặt tại vùng chiến sự ở miền đông Ukraine vào ngày 8-2. Ảnh: REUTERS

Các nước phương Tây đã cáo buộc Nga điều 100.000 quân đến gần biên giới Ukraine và chuẩn bị tấn công nước này trong suốt nhiều tháng qua. 

Trong khi đó, chính quyền Moscow liên tục phủ nhận và cho rằng chính Mỹ cùng đồng minh của mình mới là bên gây nên sự bất ổn, đồng thời phản đối việc để Ukraine gia nhập NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.