Thủ tướng Đức phát tín hiệu sẵn sàng đưa lính sang Lithuania củng cố cho NATO

(PLO)- Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định sẵn sàng làm tất cả những gì cần thiết có thể để củng cố lực lượng sườn phía đông của NATO nhằm đối phó với Nga.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã phát tín hiệu sẵn sàng triển khai thêm quân đến Lithuania để củng cố sườn phía đông của NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) nhằm đối phó với sự tăng cường quân đội Nga gần biên giới Ukraine.

"Chúng tôi sẵn sàng làm tất cả những gì cần thiết để hỗ trợ nhóm tác chiến do Đức dẫn đầu ở Lithuania” - ông Scholz nói trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ARD hôm 6-2, ngay trước chuyến bay của ông tới thủ đô Washington D.C để gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Thủ tướng Đức cho hay ông sẽ thảo luận điều này với những người đứng đầu ba quốc gia vùng Baltic tại cuộc họp ở Berlin vào ngày 10-2 tới, hãng Reuters đưa tin.

Tuy nhiên, ông một lần nữa loại trừ việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine do chính sách không gửi vũ khí đến các khu vực xung đột của Berlin.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu trong phiên trả lời chất vấn đầu tiên với Quốc hội ở Berlin, ngày 12-1. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Scholz nói thêm rằng ông nhận thấy có sự cải thiện trong mối quan hệ đầy căng thẳng giữa các nước phương Tây và Nga, với sự gia tăng đáng kể các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Nga hay giữa Pháp, Đức, Nga và Ukraine.

Khoảng thời gian qua, Mỹ cùng các đồng minh phương Tây đã cáo buộc Nga điều 100.000 quân đến khu vực biên giới với Ukraine để chuẩn bị tấn công nước này.

Ngược lại, Moscow nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên và cho rằng chính Mỹ cùng NATO mới là bên gây nên sự bất ổn ở khu vực Đông Âu.

Vào tuần trước, Mỹ đã điều thêm khoảng 3.000 binh lính đến hỗ trợ cho NATO ở Ba Lan và Romania, nhằm đối phó với mối lo ngại từ một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga nhắm vào Ukraine.

Vào năm 2014, NATO đã triển khai bốn đơn vị chiến đấu đa quốc gia với tổng số 5.000 quân tới Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia để đối phó với việc Moscow sáp nhập Crimea. Khối quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu được thiết lập nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công ở châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.