Mỹ, Đức tìm cách lập mặt trận thống nhất đối phó Nga về vấn đề Ukraine

(PLO)- Mỹ, Đức tìm cách lập một mặt trận thống nhất nhằm đối phó bất kỳ hành động tấn công quân sự tiềm tàng nào của Nga đối với Ukraine.

Hãng Reuters đưa tin Mỹ và Đức ngày 7-2 đã tìm cách lập một mặt trận thống nhất nhằm đối phó bất kỳ hành động tấn công quân sự tiềm tàng nào của Nga đối với Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 7-2 đã có cuộc hội đàm tại Phòng Bầu dục, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang xung quanh việc Moscow tăng cường quân đội gần biên giới Ukraine.

Mỹ, Đức tìm cách lập mặt trận thống nhất đối phó Nga về vấn đề Ukraine. Ảnh: REUTERS

Ông Biden hôm 7-2 tuyên bố hai bên đang làm việc "chặt chẽ" trong việc đối phó Nga, Reuters đưa tin.

“Rõ ràng Đức là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn hành động của Nga ở châu Âu và giải quyết những thách thức do Trung Quốc đặt ra, cũng như thúc đẩy sự ổn định ở Tây Balkan” - ông Biden nói khi hai nhà lãnh đạo trao đổi với phía báo chí.

Ông Scholz – vốn thời gian qua bị chỉ trích trong và ngoài nước vì chưa thể hiện đủ khả năng lãnh đạo trong cuộc khủng hoảng - nói với các phóng viên ở Washington rằng Nga sẽ phải "trả một cái giá rất đắt nếu xâm lược Ukraine".

Berlin hôm 7-2 cho biết họ đang triển khai 350 binh sĩ đến Lithuania, mô tả động thái này là "đóng góp của Đức vào sườn phía đông của NATO và gửi một tín hiệu rõ ràng về quyết tâm cho các đối tác liên minh của chúng tôi".

Trao đổi với các phóng viên trước cuộc gặp với ông Biden, ông Scholz cho biết phương Tây sẽ "hành động nhanh chóng, dứt khoát và đoàn kết nếu Nga xâm lược Ukraine". 

Ông Scholz cho biết Đức đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ và các đồng minh để hoàn thiện các kế hoạch trừng phạt của họ. Vị thủ tướng cũng cho biết các nỗ lực giải quyết tranh chấp về mặt ngoại giao - gồm cả thông qua các cuộc đàm phán định dạng Normandy với Pháp, Ukraine và Nga - cũng đang bắt đầu gây được tiếng vang.

"Đó là về việc ngăn chặn một cuộc chiến tranh ở châu Âu" - ông Scholz nói với hãng tin ARD trước khi khởi hành đến Washington. 

Theo Reuters, mối quan hệ giữa ông Biden và ông Scholz có thể trở nên then chốt vào thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn chưa tuyên bố liệu ông có tham gia một cuộc bầu cử sau ba tháng hay không, và trong khi Thủ tướng Anh Boris Johnson đang chìm trong cuộc khủng hoảng trong nước.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Đức chia sẻ mối quan ngại của chúng tôi về sự xâm lược của Nga, chia sẻ sự ủng hộ của chúng tôi đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine” - một quan chức chính quyền cấp cao của Mỹ cho biết.

"Hai nước nhất trí tuyệt đối về sự cần thiết của các biện pháp bổ sung như trừng phạt và triển khai thêm binh sĩ tới sườn phía đông của NATO trong trường hợp có một cuộc xâm lược" - quan chức này nói thêm.

Chi tiết về gói trừng phạt vẫn đang được hoàn thiện, nhưng theo đó sẽ cấm Nga tham gia hệ thống giao dịch tài chính SWIFT và việc trừng phạt này vẫn là một lựa chọn, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao khác của Mỹ cho biết. 

Đức là khách hàng lớn về khí đốt tự nhiên của Nga và đã nhập khẩu khí đốt này qua đường ống Nord Stream dưới Biển Baltic và đường ống từ thời Liên Xô chạy qua Ukraine.

Nord Stream 2, một đường ống thứ hai dưới Baltic có thể tăng gấp đôi khối lượng khí đốt đi qua Ukraine, đã được hoàn thành và đang chờ các cơ quan quản lý của Đức cấp phép.

Đức đã trì hoãn việc phê duyệt đường ống Nord Stream 2 cho đến ít nhất là nửa cuối năm 2022, đồng thời đã từ chối hủy bỏ dự án.

Việc Đức không thẳng thắn về kế hoạch xây dựng đường ống dẫn dầu đã khiến các nhà lập pháp và quan chức Mỹ lo ngại lâu nay. Washington đã nói rõ rằng họ hy vọng Đức sẽ dừng dự án thương mại nếu Nga có động thái xâm lược, song các quan chức Mỹ chưa cung cấp chi tiết về cách thức thực hiện điều đó.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ sẽ làm việc với Đức "để đảm bảo rằng Nord Stream 2 không được xúc tiến nếu Nga xâm lược".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.