Nghi vấn nhân viên của trường mua gà 'ngắc ngoải'

(PLO)- Phụ huynh phát hiện trong số 5 con gà nhân viên nấu ăn của nhà trường mua về để nấu cho học sinh ăn thì có 3 con gà có dấu hiệu “ngắc ngoải” nghi bị dịch nên đã cho con nghỉ học và yêu cầu làm rõ. Hiệu trưởng và một hiệu phó nhà trường đã bị tạm đình chỉ công tác và sẽ chấm dứt hợp đồng với một nhân viên nấu ăn.

Sáng 19-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Trọng Anh, Chủ tịch công đoàn Phòng GD&ĐT huyện Anh Sơn (Nghệ An), cho biết về việc phụ huynh nghi vấn Trường Mầm non xã Thọ Sơn (huyện Anh Sơn) mua gà "không bình thường" về để nấu cho học sinh ăn, đã tạm dừng công việc đối với hiệu trưởng, một hiệu phó và sẽ chấm dứt hợp đồng làm việc đối với một nhân viên nấu ăn.

"Cụ thể sẽ chấm dứt hợp đồng đối với bà Võ Thị Ngọc Ánh (nhân viên nấu ăn của trường). Đối với bà Nguyễn Thị Hà (nhân viên nấu ăn) có liên đới nên đang tiếp tục xem xét và chờ đoàn có kết luận cụ thể của đoàn công tác rồi mới đưa ra phương án xử lý".

Trước đó, ngày 17-5, bà Anh đi ra nhà bà Nhàn (ở xóm 4, xã Thọ Sơn) mua 5 con gà để về chế biến thức ăn cho học sinh của Trường Mầm non Thọ Sơn. Người dân chụp ảnh được ba con gà mà bà Anh mua có dấu hiệu không bình thường. Cùng ngày, rất đông phụ huynh đã kéo lên nhà trường và UBND xã Thọ Sơn phản ứng yêu cầu kiểm tra cụ thể sự việc này. Trước tình hình quá phức tạp, phó trưởng Công an huyện Anh Sơn và lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Anh Sơn cùng cơ quan chức năng đã có mặt tại nhà trường để ổn định trật tự, giải thích, đề nghị phụ huynh không manh động, cử đại diện vào làm việc. Lúc này, cán bộ xã yêu cầu nhà trường không được sử dụng 5 con gà trên để mời cơ quan thú y đến kiểm tra.

Rất đông phu huynh kéo đến trước trường và UBND xã Thọ Sơn

Rất đông phụ huynh kéo đến trước trường và UBND xã Thọ Sơn yêu cầu làm rõ nghi vấn mua gà dịch bệnh để về nấu cho học sinh ăn. Ảnh: CTV

Kết quả cơ quan thú y cho thấy trong 3 con gà bị phụ huynh nghi ngờ thì 2 con hoàn toàn bình thường, một con sau khi mổ bị dập buồng trứng. Chẩn đoán lâm sàng thì những con gà này không bị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có dấu hiệu của bệnh ecoli ở gà (bệnh viêm đường hô hấp gan nhiễm mỡ). Đến sáng 18-5, nhiều phụ huynh không cho con đến trường học, dẫn đến hơn một nửa học sinh (trong tổng số 240 em) nghỉ học ở nhà.

Trước tình hình trên, chính quyền xã và Phòng GD&ĐT huyện Anh Sơn phải giải thích, vận động phụ huynh cho con đến lớp học. Sở GD&ĐT đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Anh Sơn phải sớm xác minh sự việc, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, giáo viên phụ trách việc nấu ăn, sai đến đâu xử lý đến đó  và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình sai phạm.

Hiện Phòng GD&ĐT đã lập đoàn công tác và cử ông Võ Trọng Anh và bà Phạm Thị Quỳnh Nga - chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Anh Sơn đến tạm phụ trách, điều hành Trường Mầm non Thọ Sơn thay bà Trần Thị Phượng - Hiệu trưởng và bà Trương Thị Anh - Phó Hiệu trưởng đang bị tạm đình chỉ công tác.

Ông Anh cũng cho biết thêm, sáng 19-5, do trời mưa to nên chỉ có 140 em đến trường học (vắng 100 em).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.