Nghỉ tránh dịch COVID, sinh viên được hỗ trợ gần 400 triệu

(PLO)- Sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu vùng xa, gặp khó khăn về tài chính khi di chuyển trong những lần thông báo nghỉ học vừa qua sẽ được xem xét hỗ trợ kinh phí.

Đó là những chính sách hỗ trợ của Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho sinh viên trong những đợt nghỉ học liên tục vừa qua do dịch COVID-19.

Theo nhà trường, ngay khi nhận được thông báo nghỉ học theo kế hoạch chung của UBND TP.HCM và ĐH Quốc gia TP.HCM, nhà trường đã nhanh chóng thông tin đến sinh viên cũng như phụ huynh trên các phương tiện báo, đài và kênh truyền thông của trường.

Tuy nhiên, thời điểm thông báo khá sít sao với thời gian trở lại trường khiến nhiều sinh viên gặp khó khăn trong đi lại. 

Do đó, trường đang tiến hành khảo sát những sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu vùng xa, gặp khó khăn về tài chính khi di chuyển trong những lần thông báo nghỉ học vừa qua như dời hoặc hủy vé tàu, xe... Từ đó sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí kịp thời cho các em.

Thời gian sinh viên nghỉ, nhà trường vẫn thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh, phun khử khuẩn để phòng dịch bệnh. Ảnh: NTCC

Trong thời gian này, nhà trường triển khai học trực tuyến (online) tại nhà thông qua hệ thống E-learning của trường. Trường cũng tổ chức họp online.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc học tập online trong giai đoạn này, nhà trường quyết định hỗ trợ cho 7.780 sinh viên mỗi em 50.000 đồng nhằm hỗ trợ các em tăng cường dung lượng tốc độ cao trên Internet.

Nhà trường cho biết việc thực hiện giảng dạy online này vẫn thực hiện theo thời khóa biểu của từng môn học và có thể thống nhất với người học để tăng cường vào những ngày nghỉ cuối tuần nhằm đảm bảo kế hoạch năm học. Tất cả giờ học online đảm bảo chất lượng đều được tính vào giờ giảng chính thức.

Hiện nhiều thầy cô đã thực hiện ghi hình những tiết giảng dạy tại phòng dạy học số hoặc thực hiện thông qua một số ứng dụng trực tuyến.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.