Kiến nghị học sinh, sinh viên TP.HCM tiếp tục nghỉ hết tháng 3

(PLO)- Ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM đề xuất tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 do UBND TP tổ chức chiều 29-2.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đạt cho biết hiện nay số lượng sinh viên đang học tập tại TP khá lớn. Nếu các em đi học trở lại TP học tập đó là một điều quan ngại. Các trường đại học đang gặp lúng túng khi quyết định việc cho học sinh nghỉ hay không?

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại cuộc họp chiều nay. Ảnh: LN

“Do đó, tôi kiến nghị TP tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ đến hết tháng 3 để chúng ta có phương án thống nhất. Bởi nếu một em có dịch bệnh sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, hiện nay các trường đại học đã tận dụng công nghệ để dạy học bằng các phương pháp trực tuyến”.

Ông Đạt cũng đề nghị tăng cường công tác truyền thông vì hiện tại trên mạng có nhiều thông tin hết sức phức tạp.

Mặt khác, hiện nay Đại học Quốc gia TP.HCM có khu ký túc xá có sức chứa 40.000 sinh viên, bên cạnh đó còn có thêm khu trung tâm để học quốc phòng ở Dĩ An, Bình Dương. "Nếu sinh viên tiếp tục nghỉ, chúng tôi sẵn sàng để TP trưng dụng cơ sở vật chất trên để phục vụ cho công tác cách ly của TP” - ông nói.

Trước kiến nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP, cho biết việc TP kiến nghị Chính Phủ, Bộ GD&ĐT cho học sinh nghỉ đến hết tháng 3 đã họp bàn rất kỹ. Bởi hiện nay tình hình dịch bệnh rất phức tạp. Trong thời gian qua, mặc dù tình hình dịch được kiểm soát nhưng chúng ta phải luôn tính đến phương án chống dịch xấu nhất để chuẩn bị tinh thần.

Theo ông Phong, TP có 2.000 trường học với 1.9 triệu giáo viên và học sinh. 2.000 trường học, bình quân mỗi trường 1.000-2.000 học sinh, chưa kể các trường đại học.

"2.000 trường học là trung tâm giao lưu mật độ cao, có tính tương tác cao. Cho nên nếu chỉ một trường hợp xảy ra thì tốc độ lây lan rất nhanh. Do đó, việc đảm bảo sức khỏe, an toàn của học sinh, sinh viên, giáo viên là điều quan trọng. Hơn nữa, nếu tiếp tục cho học sinh nghỉ từng tuần sẽ rất bị động. Do đó TP muốn có một phương án chủ động là kiến nghị tiếp tục cho học sinh nghỉ hết tháng 3” - chủ tịch UBND TP nói.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Phong, với động thái của Bộ GD&ĐT về việc công bố khung thời gian kết thúc năm học, thi THPT quốc gia cho nên TP phải tính toán lại để kịp chương trình. Và đây chính là lý do sáng nay TP quyết định cho học sinh lớp 12 nghỉ đến hết ngày 8-3.

“Muốn cho học sinh lớp 12 nghỉ hết tháng 3 cũng không có thời gian để học bù nữa. Muốn cho nghỉ, Bộ GD&ĐT phải lùi kỳ thi THPT quốc gia” - ông Phong nói.

Ông Phong cho biết sang tuần, TP sẽ làm việc với Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM để bàn bạc về phương án mà giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM đưa ra.

Sáng cùng ngày, UBND TP.HCM đã có công văn về việc kéo dài thời gian nghỉ của học sinh TP do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

- Học sinh từ mầm non và phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên) từ lớp 1 đến lớp 11, học viên các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm học thêm, kỹ năng sống... sẽ nghỉ học đến hết ngày 15-3.

- Riêng học sinh lớp 12 (cả giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) nghỉ đến hết ngày 8-3.

- Học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp nghỉ học đến hết tháng 3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.