Nghị sĩ Mỹ đề xuất thay đổi quy chế thương mại với Trung Quốc

(PLO)- Các nhà lập pháp Cộng hòa giới thiệu lại dự luật thu hồi quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) mà Washington đã có với Bắc Kinh trong hai thập niên qua.

Ngày 18-3, một số nghị sĩ Cộng hòa đã giới thiệu lại dự luật thu hồi Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) - có tên là “Đạo luật Quan hệ Thương mại Trung Quốc” -  mà Washington đã có với Bắc Kinh trong hai thập niên qua, tờ South China Morning Post đưa tin.

Sau khi cho rằng Trung Quốc là lý do khiến dân Mỹ mất việc làm trong lĩnh vực sản xuất và cáo buộc nước này cưỡng bức lao động, một số nghị sĩ Cộng hòa gồm ông Tom Cotton của bang Arkansas, ông Jim Inhofe của bang Oklahoma và ông Rick Scott của bang Florida đã đưa ra “Đạo luật Quan hệ Thương mại Trung Quốc”.

Theo đó, dự luật yêu cầu Tổng thống Mỹ có nhiệm vụ phải phê duyệt quan hệ thương mại thường xuyên hàng năm. Đồng thời, dự luật này cũng trao cho Quốc hội quyền thay thế các quyết định của tổng thống.

Thượng Nghị sĩ Cộng hòa bang Arkansas Tom Cotton. Ảnh: REUTERS

Ông Cotton cho biết Trung Quốc khiến tình trạng mất việc làm trong lĩnh vực sản xuất của Mỹ gia tăng. Theo ông, đã đến lúc phải bảo vệ việc làm của người Mỹ và buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về những hành động của nước này.

Ông Cotton và các nghị sĩ khác đã nỗ lực gây sức ép lên chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm giữ quan điểm cứng rắn, cương quyết với Bắc Kinh.

Ban đầu, Mỹ cho rằng quy chế này sẽ là một cách để đưa Trung Quốc đến gần hơn các chuẩn mực chính trị và kinh tế mà Washington đã ủng hộ từ lâu.

Quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) đã được Quốc hội Mỹ thông qua và được Tổng thống khi đó là ông Bill Clinton ký thành luật vào năm 2000. Quy chế này cho phép hai bên điều chỉnh mối quan hệ thương mại song phương theo các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Bà Madeleine Albright - Ngoại trưởng Mỹ thời Tổng thống George Bush - nói rằng đó là “quyết định đúng đắn đối với Mỹ”. Theo bà, “việc Trung Quốc gia nhập WTO và việc gia hạn PNTR với Trung Quốc sẽ giúp đặt nền móng cho việc tạo lập mối quan hệ hợp tác song phương mang tính xây dựng trong những năm tới”.

Sau đó, ông Robert Zoellick - Thứ trưởng Ngoại giao dưới thời Tổng thống George Bush đã lập luận rằng việc tăng cường thương mại với Trung Quốc và đưa nước này tiến sâu hơn vào hệ thống quốc tế sẽ khiến Bắc Kinh trở thành một "bên liên quan có trách nhiệm".

Tuy nhiên, Washington ngày càng trở nên thất vọng với các chính sách của Bắc Kinh trên mặt trận thương mại và quyền con người. 

“Việc chấm dứt quan hệ thương mại ưu đãi vĩnh viễn đối với Trung Quốc sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới chính quyền Bắc Kinh và sẽ hỗ trợ công nhân Mỹ” - ông Jim Inhofe nói.

Các nghị sĩ Tom Cotton, Jim Inhofe và Rick Scott đã đề xuất khá nhiều dự luật nhằm vào Trung Quốc trong những năm gần đây, khi quan hệ song phương xấu đi nhanh chóng dưới thời chính quyền ông Trump.

Năm ngoái, các nhà lập pháp này đã từng giới thiệu "Đạo luật về trách nhiệm giải trình các công ty nước ngoài" và được Tổng thống Donald Trump thông qua. Theo đạo luật này, các công ty nước ngoài niêm yết tại Mỹ phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán để Hội đồng Giám sát Kế toán Công ty đại chúng Mỹ (PCAOB) xem xét trong vòng ba năm.

Tháng trước, Hạ viện Mỹ đã ban hành lại luật cấm nhập khẩu tất cả hàng hóa có nguồn gốc từ khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, do lo ngại về tình trạng lao động cưỡng bức đang diễn ra tại khu tự trị này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.