Nghi ngờ ăn chặn tiền thuê HLV, Hàn Quốc ra lệnh kiểm toán LĐBĐ

(PLO)-Nghi ngờ ăn chặn tiền thuê HLV tuyển Hàn Quốc theo sắp đặt đôi bên, Hàn Quốc ra lệnh kiểm toán toàn bộ LĐBĐ vì đó là tiền của dân...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dư luận Hàn Quốc sôi sục nghi ngờ ăn chặn tiền qua chuyện HLV Hong Myong-bo vừa chính thức ngồi vào ghế HLV tuyển Hàn Quốc có sự sắp đặt, thỏa thuận “ăn chặn” tiền.

Trước áp lực kinh khủng của dư luận, nhà nước Hàn Quốc ra lệnh kiểm toán LĐBĐ Hàn Quốc, công việc này được giao cho Bộ Thể thao Hàn Quốc xử lý kỹ lưỡng.

Khi HLV Hong Myong-bo, vừa ngồi vào ghế HLV trưởng chính thức (không phải tạm quyền) cách đây nửa tháng kể từ khi HLV Klinsmann bị trảm sau Asian Cup 2023 dư luận Hàn Quốc rộ lên chuyện có sắp đặt và có “ăn chặn” tiền lương của HLV trưởng theo thỏa thuận của các bên.

HLV Hong-Myong-bo.jpg
Nếu HLV Hong Myong-bo thỏa thuận cho ăn chia tiền lương của mình với các quan chức quyền lực của KFA mời ông là vi phạm pháp luật. Ảnh:K.T

Trong thông cáo báo chí Bộ Thể thao Hàn Quốc gửi cho báo chí là cơ quan này đang thuê công ty kiểm toán uy tín để kiểm toán toàn bộ nguồn tài chính, thu, chi của LĐBĐ Hàn Quốc (KFA), trong đó việc chi trả lương cho các HLV trưởng các cấp độ đội tuyển, cộm cán nhất là vụ HLV Hong Myong-bo. Dư luận xôn xao nhiều quan chức có tiếng nói nói lớn trong việc tìm HLV trưởng đội tuyển quốc gia đã thông đồng và ăn chặn tiền lương, thu nhập của HLV Hong Myong-bo và được Hong Myong-bo đồng ý đổi lại là chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia thu nhập cao.

Ông Choo Kyong-ho, Người đứng đầu của Đảng cầm quyền nói: “Nhân dân Hàn Quốc đang đặt dấu hỏi lớn về chuyện lương bổng của HLV trưởng Hong Myong-bo, liệu có sự chia phần theo kiểu thông đồng. Chúng tôi đang đi tìm ra câu hỏi lời cho người dân thông qua kiểm toán toàn bộ”.

Cũng theo thông tin từ chính khách trên, kể từ khi HLV Hong Myong-bo rời ghế HLV trưởng Ulsan Hyundai để lên làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia ngày 7-7 qua, dư luận ngày một một lan rộng, sôi sục cả trong đời sống bóng đá Hàn Quốc về thiếu minh bạch trong việc dùng tiền trả lương cho tân HLV tuyển Hàn Quốc.

Thời điểm HLV Hong Myong-bo nhậm chức là lúc giám đốc kỹ thuật của KFA Lee Lim-Saeng đang sang châu Âu thảo luận với hai HLV Gus Poyet và David Wagner để làm HLV trưởng tuyển Hàn Quốc. Ở nhà một số lãnh đạo KFA thương lượng với HLV Hong Myong-bo trong vài giờ và quyết định cho HLV này.

Quyết định nhanh chóng được đưa ra này bị nghi ngờ có sự chỉ đạo của Chủ tịch KFA, ông Chung Mong-gyu.

Hiện nay Bộ Thể thao Hàn Quốc đang thu thập và xem xét các tài liệu cần thiết ở KFA và tiến hành kiểm toán toàn bộ KFA.

Ngân sách hàng năm của KFA hoạt động là do nhà nước chu cấp và các khoản tài trợ các đội tuyển và KFA. Nguồn tài chính phải được sử dụng minh bạch là yếu tố hàng đầu trong phương châm các tổ chức ở Hàn Quốc. Không thể chấp nhận được được kiểu ăn chặn mà đôi bên cùng thông đồng để rút tiền của công.

Hàn Quốc đang tiến đến sự minh bạch toàn bộ. Nhiều quan chức của Hàn Quốc có tinh thần và lòng tự trọng rất cao. Chẳng hạn như vừa qua, Trưởng ban các đội tuyển quốc Chung Hae-song không hoàn thành nhiệm vụ của mình là không tìm được HLV lâu dài cho đội tuyển quốc gia là từ chức. Hoặc trước đó, HLV Shin Tae-yong ngồi ghế tạm quyền dẫn dắt tuyển Hàn Quốc đá World Cup 2018 ngay kết thúc cuộc hành trình của tuyển Hàn Quốc ông lập tức trả lại ghế HLV trưởng lại theo đúng giao ước. Tương tự, HLV Kim Do-hoon chỉ dẫn dắt hai trận cuối vòng loại World Cup 2026 (giai đoạn 2) sau đó ông thực hiện đúng lời hứa rồi chia tay dù được mời làm tiếp.

Hãy chờ liệu vụ mời HLV Hong Myong-bo một cách chớp nhoáng này khi giám đốc kỹ thuật sang châu Âu tìm HLV trưởng có phải là một vụ tai tiếng cho lãnh đạo KFA.

HLV Hong Myong-bo là cựu trung vệ đội trưởng tuyển Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002, ông cũng từng dẫn dắt U-23 Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.