Ngày thi thứ 3: 167 TS bị đình chỉ do mang 'phao' và điện thoại

(PLO) -Theo quy định của Bộ GD&ĐT, những thí sinh bị đình chỉ thi sẽ không được dự thi các môn tiếp theo.

Chiều 3-7, báo cáo nhanh từ Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015, trong ngày thi thứ ba có 188 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật. Trong đó, khiển trách 14 thí sinh, cảnh cáo 7 thí sinh, đình chỉ 167 thí sinh.

Ở buổi thi môn địa lý, có tổng số 387.631 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số thí sinh dự thi là 382.156 em, đạt tỉ lệ 98.59%

Số thí sinh bị kỷ luật là 168 em, trong đó khiển trách 11 em; cảnh cáo 7 em và đình chỉ 150 em.

Buổi thi môn hóa học có tổng số 459.862 thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh đến dự thi là 451.029 em. Tỉ lệ thí sinh dự thi 98.08%. Có 20 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó khiển trách 3 em và 17 em bị đình chỉ thi.

Tổng hợp sau ba ngày thi, cả nước có 571 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật, trong đó 510 em bị đình chỉ thi. Số thí sinh bị kỷ luật do vi phạm quy chế phần lớn ở môn thi tự luận là ngữ văn và địa lý.

Đa phần thí sinh bị đình chỉ thi là mắc lỗi mang điện thoại di động và tài liệu vào phòng thi.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, những thí sinh bị đình chỉ thi sẽ không được dự thi các môn tiếp theo.Kết quả thi sẽ không được sử dụng để xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào ĐH-CĐ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.