Nhận định đề thi Hóa: Nhiều câu quá khó với cả học sinh chuyên

(PLO) -Có nhiều câu cho dù các em học chuyên nhưng nếu không ôn luyện thường xuyên, không luyện thi chắc chắn thì sẽ không làm được, buộc phải đánh "lụi".
Nhận định đề thi Hóa: Nhiều câu quá khó với cả học sinh chuyên ảnh 1

Thí sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội. Ảnh: PHI HÙNG

Mức điểm phổ biến chỉ 5-6

Cô Hà Thị Kim Liên, giáo viên dạy Hóa học trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP. HCM cho rằng, đề Hóa năm nay rất "khó nuốt" đối với các HS, ngay cả những em chuyên Hóa. Có nhiều câu cho dù các em học chuyên nhưng nếu không ôn luyện thường xuyên, không luyện thi chắc chắn thì sẽ không làm được, buộc phải đánh "lụi".

Trong đề có 30 câu đầu thuộc dạng dễ và vừa sức, dành cho những HS chỉ thi môn Hóa để xét tốt nghiệp. Trong đó có 2,5 điểm thuộc kiến thức lớp 10 và 11, còn lại thuộc kiến thức lớp 12.

Từ câu 31 trở đi sẽ tăng dần về độ khó để phân loại HS. Trong đó có 10 câu thuộc loại rất khó, HS nhìn qua sẽ tưởng dễ và quen nhưng khi bắt tay vào làm sẽ khó giải ra được.
Đề khó hơn đề minh họa của Bộ vừa rồi và khó hơn cả đề thi ĐH những năm trước, đòi hỏi HS phải nắm lý thuyết và công thức nhiều. Các em phải ôn tập sâu mới có thể đạt 8 điểm trở lên.

Với đề này, HS trung bình làm được khoảng 4 điểm, mức điểm phổ biến nhất sẽ là 5 và 6.

Học sinh trung bình chỉ làm khoảng 30 câu

Theo thầy Trần Trung Trực,THPT Vĩnh Viễn – TP.HCM, cũng như các môn khác, đề thi môn hóa năm nay cũng được sử dụng cho 2 mục đích: xét tuyển TNPT và tuyển sinh đại học.

Cấu trúc đề thi được sắp xếp từ câu dễ đến câu khó, tuy nhiên học sinh trung bình chỉ có thể làm được khoảng 30 câu đầu ở mức độ dễ; khoảng 5 câu tiếp theo có mức độ hơi khó dành cho học sinh khá, còn từ câu 36 đến câu 41 thì ở mức độ khó hơn dành cho học sinh khá giỏi. Riêng từ câu 42 trở đi có mức độ cực kỳ khó, chỉ có những học sinh thực giỏi mới có thể làm được với thời gian làm bài rất nhiều.

Đề thi môn hóa năm nay khó hơn đề thi tuyển sinh khối B năm 2014.

Học sinh để tốt nghiệp TNPT chỉ cần làm các câu hỏi lý thuyết, không cần suy luận nhiều. Nhưng những học sinh muốn vào đại học thì cần phải suy luận và tính toán rất nhiều mới có thể làm được các câu tiếp theo.

Nhìn chung, học sinh trung bình có thể đạt được điểm 5, học sinh khá giỏi có thể đạt được điểm 7 đến 8. Điểm 10 rất khó đạt được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.