Ngày mai xử lại vụ 'không phải 'tác giả' vẫn thành bị can'

(PL)- Dự kiến ngày 26-2, TAND huyện An Phú (An Giang) sẽ tiếp tục đưa vụ án “không phải “tác giả” vẫn thành bị can” ra xử sơ thẩm lần hai. 

Trước đó, ngày 1-2, tòa phải hoãn xử do luật sư của bị cáo Bùi Văn Sơn (bị truy tố tội giao cấu với trẻ em) bỏ về vì cho rằng HĐXX vi phạm tố tụng nghiêm trọng.

Ông Bùi Văn Sơn khi chưa bị khởi tố, tạm giam. (Ảnh do gia đình ông Sơn cung cấp)

Cụ thể, sau khi HĐXX công bố phần thủ tục, luật sư này ý kiến về việc không có quyết định ủy nhiệm của viện trưởng VKSND tỉnh An Giang mà phó viện trưởng VKSND tỉnh An Giang lại phân công kiểm sát viên (vụ án ban đầu do VKSND tỉnh An Giang thụ lý). Tương tự, VKSND huyện An Phú cũng không có quyết định ủy nhiệm của viện trưởng phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố. Từ đó, luật sư đề nghị phải thay đổi kiểm sát viên có thẩm quyền để thực hành quyền công tố. HĐXX không chấp nhận nên luật sư cho rằng tòa vi phạm tố tụng nghiêm trọng nên bỏ về.

Theo hồ sơ, bị cáo Sơn bị truy tố tội giao cấu với trẻ em nhưng cả ba lần giám định ADN đều cho ra kết quả bị cáo này không phải là cha của cháu bé con nạn nhân. Lãnh đạo VKSND Tối cao từng yêu cầu VKSND tỉnh An Giang báo cáo vụ án.

Ban Nội chính Trung ương cũng cho biết đã đề nghị Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang theo dõi vụ việc, đôn đốc xử lý vụ án đúng quy định pháp luật, tránh gây oan và bỏ lọt người, lọt tội. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm