Ngay khi biết điểm chuẩn vào lớp 10, thí sinh cần làm gì?

(PLO)- Sau khi biết điểm chuẩn vào lớp 10, học sinh cần phải xác nhận nhập học trực tuyến và trực tiếp, nếu không sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 26-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2025-2026.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, sau khi đối chiếu điểm chuẩn vào lớp 10 với điểm thi của mình, nếu biết mình trúng tuyển, thí sinh cần làm những việc sau:

Từ ngày 27-6 đến 16 giờ ngày 1-7: Thí sinh bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến vào các trường THPT tại cổng thông tin tuyển sinh: https://ts10.hcm.edu.vn.

Từ ngày 3-7 đến ngày 10-7-2025, thí sinh trúng tuyển ở tất cả loại hình thực hiện thủ tục nhập học trực tiếp tại trường THPT đã xác nhận thông qua hệ thống trực tuyến.

Lưu ý, trường hợp phụ huynh và học sinh không hoàn thành thủ tục nhập học, thí sinh sẽ xem như bị loại khỏi danh sách trúng tuyển.

Dự kiến 11-7, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm phúc khảo.

Từ ngày 12 đến 14-7: Xét tuyển bổ sung các trường hợp sau phúc khảo.

Từ 15-7 đến chậm nhất 17 giờ ngày 17-7: Học sinh nộp hồ sơ trúng tuyển sau phúc khảo.

Theo điểm chuẩn vào lớp 10 do Sở GD&ĐT TP.HCM công bố, trường THPT dẫn đầu điểm chuẩn lớp 10 không phải là cái tên quen thuộc Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền.

Ngôi trường giữ top 1 điểm chuẩn vào lớp 10 là Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa với 24,5 điểm.

Điều kiện trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2025-2026

Điểm xét tuyển = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 0.

Căn cứ vào chỉ tiêu, số lượng thí sinh đăng ký tại các nguyện vọng và tổng điểm 3 bài thi, Sở GD&ĐT xét duyệt và công bố điểm chuẩn của từng trường theo nguyên tắc điểm chuẩn nguyện vọng 2 không thấp hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 không thấp hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2.

Trong một số trường hợp, điểm chuẩn giữa 3 nguyện vọng có thể bằng nhau tùy vào số thí sinh đăng ký ở mỗi nguyện vọng.

Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng nào thì học nguyện vọng đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.