Ngành học 'soán ngôi' điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

(PLO)- Ba trường đại học tại TP.HCM vừa tiếp tục công bố điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm năm 2023. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM với 3 phương thức xét tuyển sớm: xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ), ưu tiên xét tuyển và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Đáng chú ý, Kinh doanh quốc tế là ngành có điểm chuẩn cao nhất ở hai phương thức xét học bạ THPT với 29 điểm và xét kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM với 900 điểm. Kế đến là Marketing với 28,5 điểm xét học bạ và 830 điểm đánh giá năng lực.

Điểm từng ngành theo xét học bạ như sau:

Điểm chuẩn theo xét điểm đánh giá năng lực:

Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM cũng vừa có công bố về điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo ĐH hệ chính quy năm 2023.

Theo đó, ba phương thức được công bố, gồm xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp (từ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trở lên); xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT tại các trường THPT chuyên, năng khiếu trong cả nước và phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2023 của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Điểm theo từng phương thức như sau:

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, 19 ngành học đều có chung mức điểm trúng tuyển là 600 (thang điểm 1.200) theo phương thức xét điểm đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Đây cũng là mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào trường năm nay.

Ở phương thức xét học bạ, điểm trúng tuyển của 19 ngành theo hai mức. Mức 20 điểm theo tổ hợp ba môn gồm 5 ngành: quản lý đất đai, công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, bất động sản và quản trị kinh doanh. Các ngành còn lại ở mức 18 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.