Nhiều ngành sư phạm ở TP.HCM có điểm trúng tuyển cao ngất ngưởng

(PLO)- Sư phạm vật lý, sư phạm hóa học, sư phạm tiếng Anh, sư phạm toán học... là những ngành có điểm trúng tuyển cao nhất ở các phương thức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa chính thức thông báo kết quả xét tuyển ĐH chính quy diện tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh và các phương thức xét tuyển sớm.

Đáng chú ý trong đó, ở phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập THPT, điểm chuẩn của 40 ngành học năm nay đều ở mức cao. Nhiều ngành trong đó đạt đến hơn 29 điểm (ba môn), như ngành sư phạm Hóa học lấy điểm chuẩn cao nhất là 29,73, sư phạm Toán học 29,55, sư phạm Vật lý 29,5, sư phạm Sinh học 29,28. Nhiều ngành khác ở mức trên 28 điểm.

Mức điểm này là tổng điểm trung bình của ba môn học sáu học kỳ ở THPT (tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Như vậy, để có thể trúng tuyển nhiều ngành này, thí sinh phải đạt trung bình mỗi môn từ 9 điểm trở lên.

Điểm trúng tuyển từng ngành như sau:

Còn ở phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt do trường tổ chức, điểm trúng tuyển ở các ngành khối sư phạm cũng ở mức cao. Từ gần 20 điểm đến hơn 28 điểm, các ngành có điểm cao nhất vẫn là sư phạm Hóa học, sư phạm tiếng Anh, sư phạm Vật lý…

Ở phương thức này, điểm xét tuyển được xác định là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt do trường tổ chức trong năm 2022, 2023 hoặc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức năm 2023 (được quy đổi về thang điểm 10) của môn chính (được nhân hệ số 2), cộng với điểm hai môn còn lại trong tổ hợp là điểm trung bình môn trong sáu học kỳ ở THPT. Tổng điểm này được quy đổi về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Điểm trúng tuyển từng ngành như sau:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.