Ngành Công thương đẩy mạnh khai thác, phát triển thị trường nội địa gắn với phát triển thương hiệu Việt

(PLO)- Năm 2024 ngành công thương phát triển mạnh thương mại nội địa để khai thác có hiệu quả thị trường trong nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-1, tại TP.HCM, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng có buổi gặp mặt báo chí dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, năm 2023 là năm đặc biệt khó khăn với nền kinh tế đất nước nhưng ngành công thương cùng cả nước vượt qua.

Mặc dù mục tiêu đặt ra của cả nước và ngành có một số chỉ tiêu chưa đạt nhưng so với một số nước khu vực, thế giới, Việt Nam trong số ít quốc gia có tăng trưởng GDP cao.

Trong lúc tổng cầu giảm, xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn đạt cao, vẫn là một trong 20 quốc gia có quy mô nền kinh tế cao. Năm thứ tám liên tiếp Việt Nam đạt kết quả xuất siêu, với 28 tỉ USD.

“Đây là kết quả quan trọng. Đạt được kết quả này nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo của Nhà nước, nổ lực vượt bậc của ngành công thương và đóng góp quan trọng tích cực của các cấp, các ngành…”-ông Diên nói.

Theo ông Diên, năm 2024 tình hình thế giới dự báo còn nhiều khó khăn thách thức, điều này tác động rất lớn đến kinh tế Việt Nam.

Trong bối cảnh này ngành công thương vừa nổ lực tham mưu cho Chính phủ vừa nổ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao để hoàn thành các chỉ tiêu Đảng, nhà nước giao.

Hơn nữa, trong bối cảnh đứt gãy khủng hoảng toàn cầu, để đạt được mục tiêu đề ra ngành Công thương càng khó khăn hơn khi phải khắc phục những hạn chế yếu kém đã xảy ra từ nhiều năm trước. Đến nay một số việc được giải quyết nhưng còn nhiều việc rất khó.…

Vì vậy, mong cơ quan báo chí đồng hành để ngành Công vừa thương thực hiện được các nhiệm vụ mục tiêu được giao vừa khắc phục được những hạn chế khó khăn.

IMG_20240125_205845.jpg
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chia sẻ thông tin tại buổi gặp gỡ. Ảnh: TÚ UYÊN

Ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Công thương) cho biết, năm 2024 ngành Công thương đặt mục tiêu thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch bền vững; đẩy mạnh khai thác, phát triển thị trường nội địa gắn với phát triển thương hiệu Việt.

Tập trung phát triển mạnh thương mại điện tử (TMĐT), gắn kết giữa TMĐT với các loại hình thương mại truyền thống thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Qua đó, đóng góp vào tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng GDP 6%-6,5%...

Cụ thể, năm 2024 tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6%, cán cân thương mại duy trì xuất siêu khoảng 15 tỉ USD, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 9%...

Theo ông Sơn,Bộ Công thương sẽ tập trung thực hiện tám nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ DN khôi phục sản xuất kinh doanh để đưa các dự án công nghiệp lớn có vai trò quan trọng đi vào vận hành.

Hỗ trợ DN tìm kiếm thị trường xuất nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng, linh kiện phục vụ cho sản xuất, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tích cực tham mưu tổng kết cơ chế, chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là thực hiện chính sách thu hút đầu tư FDI trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm khuyến khích, ràng buộc doanh nghiệp FDI có sự chia sẻ, hỗ trợ thực chất các DN trong nước để thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển kỹ năng quản trị.

Hình thành các chuỗi cung ứng vật tư, nguyên liệu và cụm liên kết ngành, nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN Việt để từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Phát triển mạnh thương mại nội địa để khai thác có hiệu quả thị trường trong nước. Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ... bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng cho DN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.