Ngân sách quốc phòng Nhật sẽ tăng kỷ lục

(PLO)- Nhật Bản dự định tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong năm năm tới, nhằm đối phó thách thức an ninh và giảm thâm hụt thương mại với Mỹ.

Tờ Nikkei ngày 8-12 đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật nhắm đến chi tiêu ít nhất 27.000 tỉ yen (hơn 239,5 tỉ USD) trong thời gian từ tháng 4-2019 đến tháng 4-2024, với mức chi tiêu tăng bình quân 1,1% mỗi năm, vượt mức bình quân 0,8% trong năm năm kết thúc vào tháng 3 tới.

Hiện tại, các khoản chi trả cho thiết bị và nhân lực chiếm khoảng 80% chi tiêu quốc phòng. Theo kế hoạch, kinh phí dành để mua thiết bị mới sẽ được tách khỏi những khoản chi tiêu này, qua đó tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc mua thiết bị từ Mỹ, theo tờ Nikkei dẫn các nguồn tin không được tiết lộ.

Nhật nhắm đến việc xin nội các phê chuẩn kế hoạch chi tiêu vào giữa tháng này. Hiện Bộ Quốc phòng Nhật chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này, theo báo The Japan Times.

Thủ tướng Shinzo Abe luôn muốn tăng cường sức mạnh của Lực lượng Phòng vệ Nhật. Ảnh: REUTERS

Việc mua thiết bị do Mỹ chế tạo có thể giúp cho Tokyo giảm nhẹ căng thẳng thương mại với Washington, do Tổng thống Donald Trump thúc giục Nhật mua thêm hàng hóa Mỹ, bao gồm thiết bị quân sự, song song với việc đe dọa đánh thuế lên ô tô nhập khẩu từ Nhật nhằm giảm thâm hụt thương mại với Tokyo.

Hồi tháng 8, Bộ Quốc phòng Nhật đã tìm kiếm khoản chi kỷ lục 5,3 ngàn tỉ yen vào năm tới nhằm giúp trang trải cho việc nâng cấp các hệ thống phòng thủ được thiết kế nhằm bắn hạ tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên, vốn vẫn bị Tokyo xem là một mối đe dọa bất chấp cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Thủ tướng Shinzo Abe đã tăng cường lực lượng phòng vệ Nhật nhằm ứng phó với bất kỳ đòn tấn công bằng tên lửa nào của Triều Tiên, cũng như đối phó với sức mạnh đang ngày một gia tăng của Trung Quốc trên các vùng biển xung quanh Nhật.

Nhật vẫn dè chừng với những lời hứa của Triều Tiên sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân và các chương trình tên lửa đạn đạo. Trong Sách trắng được công bố hồi tháng 8, Bộ Quốc phòng Nhật khẳng định Bình Nhưỡng vẫn là “mối đe dọa nghiêm trọng nhất” của đất nước mặt trời mọc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.