Nhật: Đe dọa lớn nhất vẫn là Triều Tiên

(PLO)- Sách trắng Quốc phòng Nhật lo ngại Triều Tiên, Trung Quốc và Nga.

Sách trắng Quốc phòng Nhật công bố ngày 28-8 khẳng định các hoạt động quân sự của Triều Tiên vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng và cấp thiết nhất mà Nhật phải đối mặt.

Từ đầu năm 2016 đến nay Triều Tiên đã thực hiện ba lần thử hạt nhân, phóng 40 tên lửa đạn đạo, một số đã bay qua lãnh thổ Nhật.

Người dân Nhật quan sát đường đi của tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng qua lãnh thổ Nhật trên màn hình ở thủ đô Tokyo ngày 23-8-2017. Ảnh: AFP

Người dân Nhật quan sát đường đi của tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng qua lãnh thổ Nhật trên màn hình ở thủ đô Tokyo ngày 23-8-2017. Ảnh: AFP

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhiều lần khẳng định Nhật sẽ không thay đổi lập trường quân sự với Triều Tiên, đến khi nhìn thấy Triều Tiên có bước đi cụ thể giải trừ hạt nhân có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

“Chúng ta cần quan sát thận trọng để xem Triều Tiên có những hành động cụ thể nào hướng tới việc từ bỏ vũ khí hạt nhân” - Sách trắng Quốc phòng nêu rõ.

Nhật ra Sách trắng Quốc phòng đánh giá an ninh chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến đi Triều Tiên lần tư của Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khẳng định Nhật sẽ không thay đổi lập trường quân sự đối với Triều Tiên cho đến khi Triều Tiên nghiêm túc giải trừ hạt nhân. Ảnh: THE JAPAN TIMES

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khẳng định Nhật sẽ không thay đổi lập trường quân sự đối với Triều Tiên cho đến khi Triều Tiên nghiêm túc giải trừ hạt nhân. Ảnh: THE JAPAN TIMES

Ngoài vấn đề Triều Tiên, Sách trắng Quốc phòng Nhật cũng đề cập đến những lo ngại an ninh khác của nước này liên quan đến các tham vọng của Trung Quốc và Nga. Với sức mạnh quân sự ngày một tăng của Trung Quốc và ý định củng cố quyền lực của Nga, Nhật có thể rơi vào tình thế bị các đối thủ mạnh khu vực Đông Á bao vây.

Tháng trước, Nhật thông báo kế hoạch mua hai hệ thống phòng thủ trên không Aegis Ashore của Mỹ để tăng cường sức mạnh phòng thủ tên lửa. Mục đích nhằm chống lại các kịch bản tấn công từ Triều Tiên và đối phó với các mối đe doạ từ Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.