Báo Triều Tiên cáo buộc Mỹ “hai mặt”

(PLO)- Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cáo buộc Mỹ “hai mặt” vì vừa bí mật tập dượt để “xâm nhập Triều Tiên” vừa vui vẻ đối thoại.

Ngày 26-8, một bài xã luận trên tờ Rodong Sinmun - tờ báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên cáo buộc Mỹ “hai mặt” và đang ấp ủ âm mưu chống lại nước này.

Bài xã luận cáo buộc các đơn vị đặc nhiệm của Mỹ ở Nhật đang tiến hành tập trận trên không để xâm nhập Triều Tiên.

“Chúng ta không thể không chú ý đến thái độ nước đôi của Mỹ khi một mặt nước này bận rộn tổ chức các cuộc tập dượt bí mật, bao gồm cả các lực lượng sát thủ, mặt khác vẫn tươi cười đối thoại với chúng ta” - Reuters trích dẫn bài xã luận.

Bài xã luận kêu gọi Mỹ từ bỏ "trò cá cược quân sự vô nghĩa" và thực hiện cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất tại thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore ngày 12-6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore ngày 12-6-2018. Ảnh: THE STRAITS TIMES

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore ngày 12-6-2018. Ảnh: THE STRAITS TIMES

Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) cho biết ông không có bất cứ thông tin gì về các cuộc tập dượt bí mật nêu trên.

Rodong Sinmun đăng bài xã luận hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng Mike Pompeo đến Triều Tiên dự kiến diễn ra trong tuần này. Trong phát ngôn này ông Trump cũng lần đầu tiên thừa nhận tiến trình đàm phán giải trừ hạt nhân Triều Tiên đang bị bế tắc.

Ông Trump đổ lỗi cho Trung Quốc cản trở tiến triển phi hạt nhân ở Triều Tiên và cho biết các cuộc đối thoại với Bình Nhưỡng sẽ được hoãn cho đến khi Washington giải quyết xong các căng thẳng thương mại với Bắc Kinh.

Đáp lại, Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về những bình luận mà nước này cho là vô trách nhiệm của ông Trump.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm Triều Tiên ngày 9-5-2018. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm Triều Tiên ngày 9-5-2018. Ảnh: REUTERS

Kể từ sau thượng đỉnh Mỹ-Triều, nỗ lực tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên chưa đạt được tiến bộ đáng kể. Triều Tiên yêu cầu Mỹ đưa ra tuyên bố hòa bình như một đảm bảo an ninh để nước này phi hạt nhân hóa.

Trong khi đó Mỹ khẳng định một thỏa thuận hòa bình và các nhượng bộ khác chỉ được đưa ra sau khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không bị đảo ngược. Để trấn an Triều Tiên, Mỹ đã hủy hoặc hoãn các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, tuy nhiên những cuộc tập trận quy mô nhỏ hơn vẫn được tổ chức theo lịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.