Nga, Ukraine công bố số thương vong, tổn thất đối phương sau 4 ngày chiến sự

(PLO)- Ukraine tuyên bố đã vô hiệu hóa 4.500 lính Nga (giết 1.500, làm bị thương 3.000), gần 1.000 khí tài đối phương, trong khi Moscow lần đầu xác nhận có thương vong đối với quân đội nước này.

Hãng tin Ukrinform dẫn lời ông Oleksiy Arestovych - cố vấn tại Văn phòng Tổng thống Ukraine – thông báo những tổn thất quân sự của Nga tại Ukraine tính đến ngày 27-2.

Thông báo trên kênh Rada TV, ông Arestovych cho biết tính đến 18 giờ ngày 27-2, Ukraine đã vô hiệu hóa khoảng 4.500 lính Nga (giết 1.500, làm bị thương 3.000), phá hủy khoảng 27 máy bay, 26 trực thăng và các thiết bị quân sự khác.

Binh sĩ Ukraine bên những mảnh vỡ của một chiếc máy bay bị bắn rơi ở Kiev, Ukraine ngày 25-2. Ảnh: AP

"Thiệt hại về nhân lực của đối phương lên tới khoảng 4.500 người chết và bị thương. Theo ước tính sơ bộ của chúng tôi, khoảng 1.500 người thiệt mạng và 3.000 người bị thương” – ông Arestovych thông báo.

“Khoảng 27 máy bay bị phá hủy và hư hỏng, dữ liệu đang được làm rõ sau các cuộc đột kích ban đêm, cũng như 26 trực thăng, khoảng 150 xe tăng, hơn 700 xe bọc thép, khoảng 50 khẩu pháo, một hệ thống phòng không Buk, bốn hệ thống phóng rocket đa nòng MLRS-21 Grad, 60 xe tiếp nhiên liệu, hai phương tiện bay không người lái (UAV) cấp tác chiến và cấp chiến thuật, hai tàu lớn và nhiều tàu thuyền" – ông Arestovych thông tin thêm.

Ông Arestovych cho biết các lực lượng mới đang bổ sung vào Lực lượng vũ trang Ukraine - hơn 100.000 quân dự bị đã gia nhập hàng ngũ quân phòng thủ.

Các chiến thuật của lực lượng phòng vệ cũng đã tạo ra nhiều kết quả, vị cố vấn nhấn mạnh.

“Hiện tại, không có mối đe dọa nào đối với các thành phố lớn. Lực lượng an ninh phản gián (SBU) đang đối phó chuyên nghiệp với các nhóm phá hoại” – ông Arestovych cho biết.

Về thông tin từ phía Nga, đài RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Thiếu tướng Igor Konashenkov – hôm 27-2 đã xác nhận có thương vong đối với quân đội Nga, cũng như một số binh sĩ Nga đã bị lực lượng Ukraine bắt giữ trong chiến dịch tại Ukraine.

Thông tin cập nhật hàng ngày liên quan chiến dịch, ông Konashenkov hôm 27-2 cho biết: “Kể từ khi bắt đầu chiến dịch, quân đội Nga đã phá hủy 254 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác (của Ukraine), 31 máy bay trên mặt đất, 46 hệ thống tên lửa phóng rocket, 103 khẩu pháo và súng cối, 164 xe quân sự đặc biệt”.

Tuy nhiên, ông Konashenkov không nêu rõ số thương vong của quân đội Nga, cũng như thương vong của lực lượng phía Ukraine.

Người phát ngôn thừa nhận một số ít quân nhân Nga đã bị quân đội Ukraine bắt làm tù binh, đồng thời lên án cách họ bị lực lượng đối lập đối xử.

“Quân đội Nga theo dõi chặt chẽ các đoạn phim có chủ đích cho thấy sự ngược đãi đối với binh lính Nga dưới bàn tay của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine” - quan chức này cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh sẽ đưa những ai có liên quan hành vi này ra trước công lý.

“Tuy nhiên, bất kỳ binh sĩ Ukraine nào cuối cùng bị quân đội Nga bắt giữ đều - và sẽ được đối xử 'tử tế'" – ông Konashenkov nhấn mạnh, nói thêm rằng “tất cả những ai đã hạ vũ khí và ngừng kháng cự sẽ được trở về với gia đình”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.