Nga trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tại Moscow và trao cho người này danh sách các nhân viên ngoại giao Mỹ bị trục xuất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đài RT, chính quyền Nga đã thông báo trục xuất một số lượng không xác định các nhà ngoại giao Mỹ để đáp trả việc Washington trục xuất 12 nhân viên từ phái bộ ngoại giao của Moscow tại Liên Hợp Quốc (LHQ).

Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 23-3 rằng họ đã triệu tập “một nhà ngoại giao cấp cao của phái bộ ngoại giao Mỹ tại Moscow” và trao cho người này “một công hàm với danh sách các nhân viên ngoại giao Mỹ bị trục xuất và được xem là “persona non grata”.

“Persona non grata” là một thuật ngữ dùng trong lĩnh vực ngoại giao, chỉ những nhân vật ngoại giao bị chính quyền nước sở tại coi là không tốt, không chấp nhận sự có mặt của họ trên lãnh thổ nước mình.

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow. Ảnh: RT

Cơ quan này cho hay đó là một đòn trả đũa đối với việc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi phái bộ LHQ ở New York và một nhân viên Nga từ Ban Thư ký LHQ.

“Chúng tôi đã từng cảnh báo Mỹ rằng bất kỳ hành động thù địch nào của họ chống lại Nga chắc chắn sẽ nhận lại một phản ứng dứt khoát và thích đáng” - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Trước đó, vào cuối tháng 2, Washington đã thông báo cho Moscow về quyết định đưa 12 nhà ngoại giao Nga vào danh sách “persona non grata”. Chính quyền Mỹ cáo buộc 12 nhà ngoại giao này đã “tham gia các hoạt động gián điệp có hại cho an ninh quốc gia của Washington”.

Chính quyền Moscow đã lên án quyết định của Mỹ vào thời điểm đó, đổ lỗi cho Washington vì đã vi phạm nghiêm trọng các cam kết và kêu gọi quốc gia này tuân theo "ý thức chung" và tránh làm căng thẳng leo thang thêm.

Bộ Ngoại giao Nga sau đó nói rằng họ không muốn trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ thêm một lần nào nữa, song sự “trơ tráo” và “không sẵn sàng hoặc không chịu đàm phán” của Mỹ đã không để cho họ lựa chọn nào khác.

Trước đó một tuần, Mỹ cũng đã ra lệnh trục xuất nhà ngoại giao cấp cao thứ hai tại Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington D.C, ông Sergey Trepelkov. Cuối năm 2021, Mỹ cũng đã có hành động tương tự với 27 nhà ngoại giao khác của Nga. Có khoảng 200 nhà ngoại giao Nga đã làm việc tại Mỹ vào thời điểm đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.