Mỹ nói không tham gia giữ hòa bình ở Ukraine, các nước NATO khác muốn thì quyết

(PLO)- Bà Thomas-Greenfield cho biết Washington không muốn xung đột giữa Nga và Ukraine "leo thang thành một cuộc chiến với Mỹ".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield hôm 20-3 đã loại trừ khả năng Mỹ tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình bên trong Ukraine, đồng thời nhắc lại rằng chính quyền Biden sẽ không gửi quân đội Mỹ đến Ukraine.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield. Ảnh: AP

Ông Jake Tapper, người dẫn chương trình “State of the Union” của đài CNN, lưu ý rằng Tổng thống Biden sẽ tới châu Âu vào cuối tuần này để gặp các đồng minh tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và hỏi bà Thomas-Greenfield liệu Mỹ có ủng hộ việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO đến Ukraine hay không.

Ba Lan tuyên bố rằng họ có kế hoạch đệ trình một đề xuất về một sứ mệnh gìn giữ hòa bình của NATO ở Ukraine.

“Tổng thống đã rất rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không đưa quân Mỹ đến Ukraine. Chúng tôi không muốn leo thang thành một cuộc chiến với Mỹ” – tờ The Hill dẫn lời bà Thomas-Greenfield nói.

“Nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ các đồng minh NATO của mình. Như bạn biết, chúng ta có quân đội ở các nước NATO. Và tổng thống đã nói rõ rằng nếu có một cuộc tấn công vào bất kỳ nước NATO nào, thì theo Điều 5, chúng ta sẽ hỗ trợ các nước đó và bảo vệ các nước đó” – bà nói thêm.

Người dẫn chương trình Tapper tiếp tục “truy vấn” bà Thomas-Greenfield về vấn đề này. Ông hỏi liệu Tổng thống Biden chỉ phản đối việc gửi quân đội Mỹ hay liệu sự phản đối của ông bao gồm việc gửi quân đội NATO, ngay cả khi không có quân đội Mỹ tham gia.

“Một lần nữa, tôi không thể xem trước những quyết định nào sẽ được đưa ra tại hội nghị NATO này và NATO sẽ phản ứng như thế nào với đề xuất của Ba Lan” bà Thomas-Greenfield trả lời.

“Điều tôi có thể nói là quân đội Mỹ sẽ không có mặt ở Ukraine vào lúc này. Tổng thống đã nói rõ về điều đó. Và các nước NATO khác có thể quyết định rằng họ muốn đưa quân vào bên trong Ukraine. Đó sẽ là một quyết định họ phải làm” – Đại sứ Mỹ nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.