Ukraine từ chối đầu hàng theo tối hậu thư của Nga

(PLO)- Quan chức cấp cao của Ukraine cho biết nước này từ chối thực hiện tối hậu thư của Nga, khẳng định không đầu hàng ở thành phố Mariupol.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 21-3, Phó Thủ tướng Ukraine - bà Iryna Vereshchuk và Thị trưởng thành phố Mariupol - ông Piotr Andryushchenko thông báo rằng Ukraine đã từ chối thực hiện tối hậu thư của Nga. Theo đó, phía Nga yêu cầu lực lượng Ukraine ở thành phố Mariupol đầu hàng, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin. 

Trả lời phỏng vấn của tờ Ukrainian Pravda và hãng thông tấn Ukrinform, bà Vereshchuk cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã gửi công văn tới Ukraine, đưa ra tối hậu thư rằng lực lượng Ukraine phải hạ vũ khí, rút khỏi Mariupol trước 5 giờ sáng ngày 21-3 và chỉ có như vậy thì sơ tán dân thường mới được thực hiện.

Bà còn cho biết Nga cũng đã gửi một bức thư tới Liên Hợp Quốc và Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) với hy vọng các tổ chức quốc tế phản ứng, gây áp lực lên Ukraine trong việc bảo vệ dân thường, buộc lực lượng nước này phải rút lui.

Một người phụ nữ đứng trước bệnh viện ở Mariupol, Ukrainebị Nga pháo kích hôm 9-3. Ảnh: AP

Bà nhấn mạnh rằng Ukraine kiên quyết không đầu hàng và yêu cầu quân đội Nga mở ngay hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường.

Bà Vereshchuk nói: "Không thể có chuyện đầu hàng hay hạ vũ khí. Chúng tôi đã thông báo cho phía Nga về việc này. Tôi đã viết trong thư trả lời rằng: Thay vì lãng phí thời gian cho những bức thư dài 8 trang gửi chúng tôi, thì Nga hãy mở hành lang nhân đạo”.

Trong bài đăng trên Facebook, Thị trưởng thành phố Mariupol - ông Piotr Andryushchenko cũng nói rằng ông không cần đợi đến hạn chót để trả lời phía Nga và thẳng thừng từ chối việc đầu hàng, theo hãng tin Interfax Ukraine.

Theo Ukrinform, quân đội Nga đã pháo kích vào những khu vực dân cư ở Mariupol. Theo Hội đồng Thành phố Mariupol, quân Nga đã tịch thu hộ chiếu và đưa một số cư dân của quận Left Bank của Mariupol về Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.