Nga triển khai máy bay ném bom Su-34 oanh tạc lực lượng Ukraine gần tỉnh Kursk

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã triển khai máy bay ném bom Su-34 và bom FAB-500 oanh tạc lực lượng Ukraine gần biên giới tỉnh Kursk của Nga, dồn hoả lực vào tuyến sau quân Kiev hiện trú ở tỉnh Sumy (Ukraine) nhằm cắt đứt tuyến chi viện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã triển khai máy bay ném bom Su-34 và bom lượn FAB-500 oanh tạc phá huỷ nhiều xe thiết giáp và các cụm nhân lực của Ukraine ở khu vực biên giới với tỉnh Kursk (Nga), theo hãng thông tấn TASS.

"Các phi công trên máy bay chiến đấu-ném bom siêu âm đa chức năng Su-34 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí phóng từ trên không nhằm vào các khí tài quân sự của các đơn vị quân đội Ukraine. Các cuộc tấn công được thực hiện bằng cách sử dụng bom lượn FAB-500 được trang bị modun dẫn đường, giúp thực hiện các cuộc tấn công chính xác cao từ khoảng cách an toàn tại ranh giới giao chiến” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

lực lượng Ukraine
Máy bay ném bom Su-34 của Nga và bom lượn FAB-500 được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác cao. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Theo Bộ này, sau khi xác nhận các mục tiêu tấn công đã đã bị phá hủy, tổ bay đã trở về căn cứ an toàn.

Bên cạnh đó, Nhóm tác chiến phía Bắc cùng với Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã phối hợp tấn công các đội hình vũ trang của lực lượng Ukraine tại các huyện Sudzhensky và Korenevsky (tỉnh Kursk).

"Các hoạt động tích cực của lực lượng bảo vệ biên giới nhà nước phối hợp với bộ đội biên phòng, các đơn vị tăng viện và quân dự bị Nga đã ngăn cản bước tiến của đối phương. Quân Moscow đang tấn công các cụm nhân lực và thiết bị của Ukraine, ngăn chặn các nhóm quân Kiev đang chẻ nhỏ tìm cách tiến sâu vào địa phận tỉnh Kursk" - Bộ này cho biết.

Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng dồn hoả lực nhắm vào nhóm lực lượng dự bị Ukraine ở tuyến sau, hiện đang trú tại tỉnh Sumy.

Phía Nga cho rằng nhóm binh sĩ dự bị này đang chuẩn bị dồn binh về khu vực biên giới tỉnh Kursk và tiếp viện cho quân Ukraine hiện đang chiến đấu tại đó.

Do đó, việc dội hỏa lực vào các đơn vị tuyến sau của Ukraine nhằm mục đích cắt đứt chi viện cho lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở Kursk.

Về phía Ukraine, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 8-8 không bình luận trực tiếp về các cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga nhưng nói rằng Nga “nên cảm nhận những gì đã làm” với Ukraine.

“Nga đã mang chiến tranh đến đất nước chúng tôi, và họ nên cảm nhận những gì đã làm” - tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.