Nhật từ chối mời Israel tới Nagasaki và phản ứng của phương Tây

(PLO)- Nhật vẫn giữ nguyên quyết định từ chối mời Israel dự lễ tưởng niệm hoà bình năm nay dự kiến diễn ra ở TP Nagasaki, bất chấp sự quan ngại từ đại sứ các nước G7.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việc Nhật từ chối mời Israel tới dự lễ tưởng niệm 79 năm ngày thành phố Nagasaki bị Mỹ ném bom nguyên tử đã khiến các nhà ngoại giao phương Tây lạnh nhạt với sự kiện này, hãng tin CNN cho hay.

Mỹ, cùng với các đồng minh châu Âu là Anh, Đức và Ý, đã thông báo không cử đại sứ các nước này tới dự lễ tưởng niệm hoà bình ngày 9-8 tại TP Nagasaki, một trong hai thành phố của Nhật bị Mỹ ném bom nguyên tử trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Việc phương Tây lạnh nhạt với lễ tưởng niệm hoà bình ở Nagasaki bắt nguồn từ quyết định của Thị trưởng Suzuki Shiro không mời đại sứ Israel tới sự kiện thường niên này.

Nhật từ chối mời Israel tới Nagasaki và phản ứng của phương Tây
Đại sứ Mỹ tại Nhật Rahm Emanuel ngày 6-8 tại lễ tưởng niệm 79 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống TP Hiroshima. Nguồn: AP

Các nhà ngoại giao từ hơn 100 quốc gia nhận được lời mời tới lễ tưởng niệm hoà bình ở Nagasaki. Hoạt động chính của lễ tưởng niệm là phút mặc niệm sự kiện Mỹ ném quả bom nguyên tử thứ hai (mang tên “Fat Man”) xuống Nhật ngày 9-8-1945, ba ngày sau quả bom nguyên tử “Little Boy” được thả ở TP Hiroshima.

Trả lời báo giới hôm 8-8, ông Suzuki cho biết đại sứ các nước G7 và đại diện của Liên minh châu Âu (EU) tại Nhật hồi giữa tháng 7 đã cùng nhau gửi thư bày tỏ quan ngại về quyết định không mời phái đoàn cấp cao của Israel.

Đại sứ Mỹ tại Nhật Rahm Emanuel và các đồng nghiệp phương Tây chỉ trích việc Nagasaki từ chối mời Israel tới dự sự kiện như đánh đồng nhà nước Do Thái với Nga và Belarus - những nước hiếm hoi không được mời vì liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Washington vẫn cử một nhà ngoại giao làm việc trong Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP Fukuoka tới dự lễ tưởng niệm ở Nagasaki, trong khi Đại sứ Emanuel sẽ tham gia phút mặc niệm tại chùa Zojoji ở TP Tokyo.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Đại sứ Israel tại Nhật Gilad Cohen lấy làm tiếc cho quyết định của TP Nagasaki, cho rằng việc từ chối mời Israel tại sự kiện này sẽ “gửi tới thế giới thông điệp sai lầm” và làm chệch hướng thông điệp cốt lõi về hoà bình mà Nagasaki đã thúc đẩy trong nhiều năm qua.

Bất chấp sự bất bình của các nhà ngoại giao phương Tây, Thị trưởng Nagasaki bảo vệ quyết định của mình và giải thích rằng việc từ chối Israel tới dự lễ tưởng niệm hoà bình không vì lý do chính trị. Ông Suzuki cũng bày tỏ thất vọng trước phản ứng của các nhà ngoại giao phương Tây, song mong rằng các đại sứ sẽ tham dự sự kiện từ năm sau trở đi.

Hôm 6-8, sự kiện tưởng niệm tương tự tại Hiroshima đã diễn ra với sự tham gia của cả Đại sứ Mỹ Emanuel, Đại sứ Israel Cohen và đại sứ các nước châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.