Nga: Quan hệ với Mỹ tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh lạnh

(PLO)- Quan hệ Nga - Mỹ đang rơi vào “giai đoạn tồi tệ nhất kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc” - điện Kremlin tuyên bố hôm 11-4, khi các nhà ngoại giao Mỹ vừa đến nước này.

Ngay khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vừa đến Nga để gặp người đồng chức Sergev Lavrov, Bộ Ngoại giao Nga lại công bố “một danh sách dài những rắc rối mà Washington gây ra”.

“Rõ ràng quan hệ Nga-Mỹ đang rơi vào giai đoạn tồi tệ nhất kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc. Chính quyền trước của Mỹ đã làm mọi thứ có thể để tình hình thêm trầm trọng” - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Đô đốc Hải quân Mỹ Michelle Howard cho biết Nga đã tăng cường hoạt động hải quân ở Địa Trung Hải tới mức chưa từng thấy từ thời Liên Xô.

Tổng thống Nga Vladimir Putin còn so sánh lời Mỹ buộc tội Syria tấn công hóa học tới cái cớ mà Mỹ đã dùng để xâm đánh Iraq trước đây. “Chúng ta từng thấy qua chuyện này rồi. Nó gợi tôi nhớ về sự kiện năm 2003" - ông Putin ám chỉ việc Mỹ phát động chiến tranh xâm lược Iraq.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty Images

Chuyến thăm của ông Tillerson diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang, đặc biệt sau vụ tấn công hóa học ở Syria và việc Mỹ đáp trả quân sự bằng 59 tên lửa Tomahawk. Hiện chưa rõ liệu đại diện cấp cao của Trump có được gặp ông Putin không.

Ngoài ra, thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga còn bày tỏ ý muốn biết rõ chiến lược của ông Trump về nhiều vấn đề chính sách đối ngoại. “Chúng tôi trông đợi được nghe kế hoạch của Mỹ ở Libya, hiện đang bị chia rẽ, tương tự Iraq do hậu quả can thiệp quân sự của NATO. Còn ở Yemen, nơi vũ khí của Mỹ được sử dụng để đánh bom nhiều thành phố, khiến dân thường thương vong và gây ra thảm họa nhân đạo, họ có chiến lược gì?” - Bộ Ngoại giao Nga thông báo.

Ngoài ra, Nga cũng “hết sức lo ngại” về bóng gió gần đây của ông Trump rằng nếu cần thiết, Mỹ có thể hành động đơn phương để đối phó Triều Tiên.

Trước khi rời khỏi cuộc họp thượng đỉnh G7 ở Ý để tới Moscow, ông Tillerson đã nói rõ một phần quan điểm của chính quyền Trump về Syria, rằng Mỹ không thấy có tương lai chính trị cho Assad. “Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều thấy rõ rằng triều đại của gia đình Assad đang đi tới hồi kết nhưng vấn đề quan trọng là nó sẽ kết thúc ra sao và quá trình chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra thế nào để Syria được độc lập lâu dài. Tôi hy vọng Nga nhận ra họ đã ủng hộ một đồng minh không đáng tin tưởng - Bashar al-Assad” - ông Tillerson nói.

Vào một dịp khác, tổng thống Putin khẳng định Nga có thông tin rằng vũ khí hóa học đã được cài vào Syria để bôi nhọ uy tín chính quyền Assad. Ông lặp lại lời kêu gọi Liên Hiệp Quốc điều tra độc lập về vụ tấn công khí độc vừa rồi. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.