Nga không muốn 'đánh nhau' với Mỹ ở Syria

(PLO)- Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng liên bang Nga ngày 11-4 cho biết Nga không có ý định chiến đấu chống lại lực lượng Mỹ tại Syria, và sẽ tiếp tục trợ giúp quân đội Syria trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

“Nga không có ý định vướng vào cuộc xung đột vũ trang với Mỹ ở Syria, nhiệm vụ của chúng tôi ở đó là hỗ trợ lực lượng quân đội Syria trong cuộc chiến chống quân khủng bố. Đây là nhiệm vụ mà chúng tôi được ủy thác" - ông Viktor Ozerov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng liên bang Nga nói với hãng tin RIA Novosti ngày 11-4.

Bình luận trên của ông Viktor đưa ra một vài ngày sau khi hai tàu chiến Mỹ theo lệnh của Tổng thống Donald Trump phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ quân sự Shayrat của quân đội Syria. Theo giới chức Syria, ít nhất năm người, gồm hai binh sĩ và ba dân thường, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này.

Nga không muốn 'đánh nhau' với Mỹ ở Syria ảnh 1
Chiến đấu cơ Su-27 của Nga tại căn cứ Khmeimim ở Syria. Ảnh: RT

Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, chỉ có sáu máy bay chiến đấu MiG-23 của Không quân Syria, trạm radar, căng-tin và một cơ sở huấn luyện tại đây bị phá hủy. Nga cũng cho rằng đây là một đợt tấn công “kém hiệu quả” khi chỉ có 23 trong số 59 tên lửa trúng mục tiêu căn cứ.

Sau vụ tấn công, Nga đã quyết định đình chỉ bản ghi nhờ về an toàn chuyến bay ở Syria với Mỹ. Duma quốc gia (Hạ viện) Nga đã phản ứng trước vụ tấn công này bằng một thông cáo gửi tới Hội đồng Nghị viện của Ủy hội châu Âu (PACE) và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). 3

Thông cáo mô tả cuộc tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ Shayrat là hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, đồng thời yêu cầu các quốc gia không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực và kiềm chế can thiệp vào các vấn đề nội bộ của các quốc gia có chủ quyền. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.