(PLO)- Các chiến đấu cơ của liên quân Mỹ được cho là đã ném bom vào các vị trí quân sự của Syria ở khu vực Al Bukamal thuộc tỉnh Deir ez-Zor dẫn đến thương vong.
(PLO)- Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 12-4 nói rằng loạt biện pháp phải được cân nhắc để giải quyết khủng hoảng ở Syria, song lực lượng Đức sẽ không tấn công quân đội Syria cũng như các lực lượng chính phủ khác.
(PLO)- Quân đội Syria Tự do (FSA) được Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ thông báo tổ chức này đang lên kế hoạch thu hồi những khu vực đã mất và đánh chiếm những vùng đất mới.
(PLO)- Mỹ phủ nhận tấn công căn cứ không quân T4 ở tỉnh Homs, Tây Syria. Cuộc tấn công xảy ra sau vài giờ ông Trump cảnh báo ông Assad sẽ phải trả giá đắt cho vụ tấn công hóa học hôm 7-4 ở Douma.
(PLO)- Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga hôm 17-3 nói Moscow đã nhận thấy các động thái mà Mỹ chuẩn bị để tấn công Syria, trong đó có thành lập các nhóm tác chiến hải quân.
(PLO)- Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng liên bang Nga ngày 11-4 cho biết Nga không có ý định chiến đấu chống lại lực lượng Mỹ tại Syria, và sẽ tiếp tục trợ giúp quân đội Syria trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.
(PLO)- Theo Lầu Năm Góc, tên lửa của Mỹ bắn vào căn cứ không quân Syria rạng sáng 7-4 (giờ địa phương) đã phá hủy 1/5 số chiến đấu cơ còn lại của Damacus.
(PLO)- Nga, Iran và các lực lượng ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 9-4 ra tuyên bố chung cảnh chỉ trích việc Mỹ tấn công Syria đêm 6-4 đã “vượt giới hạn đỏ” và dọa sẽ đáp trả.
(PLO) – Triều Tiên ngày 8-4 tuyên bố Mỹ tấn công tên lửa nhằm vào Syria đêm 6-4 là “hành động gây hấn không thể tha thứ”, rằng điều đó cho thấy quyết định phát triển chương trình hạt nhân của nước này là “lựa chọn triệu lần đúng”.
(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga ngày 7-4 cho rằng cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào căn cứ ở Syria không hiệu quả khi chỉ có 23 trong số 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vươn tới mục tiêu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố việc Mỹ phóng tên lửa vào Syria là hành động gây hấn nhằm vào quốc gia có chủ quyền và vi phạm luật pháp quốc tế.
(PLO)- Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, việc phóng hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân ở Syria nhằm trừng phạt chính phủ nước này vụ tấn công hóa học ở tỉnh Idlib hôm 4-4, có thể là một quyết định khá dứt khoát. Tuy nhiên, điều người ta trông đợi là Nga sẽ phản ứng ra sao với vụ này?