Đức tuyên bố sẽ không cùng Mỹ đánh Syria

(PLO)- Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 12-4 nói rằng loạt biện pháp phải được cân nhắc để giải quyết khủng hoảng ở Syria, song lực lượng Đức sẽ không tấn công quân đội Syria cũng như các lực lượng chính phủ khác.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho hay “điều quan trọng là thể hiện sự thống nhất về Syria”, cảnh báo rằng rõ ràng chính phủ Syria đã không tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học như đã nhất trí năm 2013, theo Sputnik.

 “Đức sẽ không tham gia hành động quân sự như dự kiến. Tôi muốn lần nữa nói rõ rằng không có quyết định nào như vậy nhưng chúng tôi sẽ nhìn xem và ủng hộ điều đó, rằng mọi thứ đang được thực hiện nhằm gửi đi một tín hiệu rằng sử dụng vũ khí hóa học là không thể chấp nhận” - bà Merkel nhấn mạnh.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Spiegel

Lo ngại Mỹ tấn công Syria tăng lên sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo những tên lửa mới, đẹp và thông minh sẽ được phóng đến nước này để trả đũa cuộc tấn công hóa học ở TP Douma hôm 7-4 mà chính phủ ông Assad bị cáo buộc là thủ phạm.

Tháng 4 năm ngoái, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ Shayrat của Syria để đáp trả chính phủ ông Assad liên quan tới cáo buộc tấn công hóa học ở tỉnh Idlib khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Lần này, Tổng thống Trump đang cố tập hợp một liên quân quân sự để khởi động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhắm vào lực lượng chính phủ Syria.

Việc Đức không sẵn sàng tham gia một chiến dịch như vậy đã giáng một đòn vào kế hoạch mở cuộc chiến phối hợp chống Damascus của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Anh và Pháp chính là những ứng viên tiềm năng nhất cho một liên minh quân sự cùng Mỹ chống chính phủ ông Assad.

Trong khi đó, nữ Thủ tướng Anh Theresa May sáng 12-4 triệu tập khẩn các thành viên nội các thông báo về diễn tiến rất nhanh về tình hình an ninh thế giới liên quan đến Anh trong tuần qua. Truyền thông Anh nói có thể bà May muốn nội các bật đèn xanh cho Anh tham gia đánh Syria cùng với Mỹ và Pháp mà không phải chờ sự cho phép của Quốc hội.

Tiêm kích do thám Tornado của quân đội Đức. Ảnh: AFP

Còn về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron ngày 12-4 tuyên bố đã có được bằng chứng chính phủ ông Assad có liên quan đến cuộc tấn công hóa học ở Douma cuối tuần qua. Tuy nhiên, ông Macron chưa thông báo bất kỳ kế hoạch tấn công ngay Syria.

Còn về Tổng thống Mỹ Donald Trump, mới chỉ vài ngày trước, ông tuyên bố sẽ có những quyết định quan trọng về vấn đề Syria trong vòng 24-48 giờ nữa khiến thế giới lo ngại một cuộc Thế chiến thứ ba sẽ nổ ra.

Thậm chí, ông còn cảnh báo Nga hãy “sẵn sàng” đối phó với một cuộc tấn công bằng tên lửa “mới và thông minh” của Mỹ nhằm vào quốc gia Trung Đông.

Thế nhưng đến ngày 12-4, tổng thống Mỹ lại viết trên Twitter như sau: “Chưa bao giờ nói khi nào một cuộc tấn công nhằm vào Syria sẽ diễn ra. Có thể sớm diễn ra nhưng cũng có thể không. Dù trong trường hợp nào, nước Mỹ, dưới thời chính quyền của tôi, cũng đã làm rất tốt việc giải phóng khu vực này khỏi IS. Vậy lời “Cảm ơn nước Mỹ” chúng tôi ở đâu?”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.