Nga: ‘Mỹ là quốc gia khó đoán nhất thế giới’

(PLO)- Vụ Mỹ tấn công tên lửa nhằm vào Syria đêm 6-4 chứng tỏ Mỹ là “quốc gia khó đoán nhất trên thế giới”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 8-4.

“Tôi nghĩ có một điều lần nữa đã được xác định đó là các chính sách và mọi thứ đang diễn ra ở Mỹ chứng tỏ một sự thật phũ phàng: Mỹ là quốc gia khó đoán nhất trên thế giới. Và nếu có một điều gì đó có thể đoán trước được ở Mỹ thì đó chính là tính không ổn định trong chính sách đối ngoại của nước này” - dẫn lời bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga trả lời trong một cuộc phỏng vấn của Đài Rossiya-1.

Bà Maria nói rằng việc Washington không có một chiến lược rõ ràng có liên quan tới các cuộc chiến tranh nổ ra giữa giới tinh hoa ở nước này. Bà nói thêm, người Mỹ sẽ “thấy xấu hổ” về vụ tấn công Syria lần này.

Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: Russia Insider

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moscow đang hoạt động “trong điều kiện bất ổn bởi sự thay đổi chính sách ngoại giao liên tục của Mỹ".

“Và các chính sách của Anh và các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác cũng luôn phụ thuộc vào Washington. Đối với chúng tôi điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên” - bà Maria nhấn mạnh.

Bà Maria cáo buộc vụ nã tên lửa vào Syria của Mỹ không hề liên quan tới lý do Washington đưa ra là đi tìm sự thật về việc sử dụng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib.

“Họ (Mỹ) vừa mới yêu cầu tiến hành điều tra liên quan đến các thiết bị, máy bay được sử dụng trong cuộc tấn công hóa học ở Khan Sheyhun. Và rồi họ lại tấn công vào các thiết bị mà họ muốn kiểm tra, muốn phân tích” - bà Maria khẳng định.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ ra rằng Nga đã có rất nhiều thắc mắc trước việc Mỹ nã tên lửa vào căn cứ quân sự ở Syria và các câu hỏi này sẽ được nêu ra với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khi ông sắp có chuyến thăm Nga vào tuần tới.

Đêm 6-4 (giờ Mỹ, tức sáng 7-4 giờ VN), Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ quân sự Ash Shayrat, cách TP Homs 40 km. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói lý do vụ tấn công này là để trả đũa vụ quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học ở Idlib rạng sáng 4-4. Nga mô tả cuộc tấn công này là sự xâm phạm một quốc gia có chủ quyền. Sau hành động quân sự này của Mỹ, Nga đã quyết định đình chỉ bản ghi nhớ về an toàn hàng không trên bầu trời Syria với Mỹ, theo Bộ Ngoại giao Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.