Nga nói về cuộc tranh luận tổng thống Trump-Biden

(PLO)- Điện Kremlin từ chối đánh giá về cuộc tranh luận tổng thống Mỹ đầu tiên giữa ông Trump và ông Biden do lo ngại điều này sẽ bị coi là can thiệp bầu cử.

Hôm 30-9, người phát ngôn tổng thống Nga Dmitry Peskov cho hay Điện Kremlin không sẵn sàng bình luận về cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa ứng viên Cộng hòa – đương kim Tổng thống Donald Trump và ứng viên Dân chủ - ông Joe Biden hôm 29-9 trong khuôn khổ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Tuy vậy, ông Peskov nhấn mạnh tới một xu hướng mới trong “văn hóa chính trị” tại sự kiện này, theo hãng tin TASS.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tại cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên năm 2020 hôm 29-9. Ảnh: Brian Snyder/REUTERS

Theo ông Peskov, giống như toàn bộ thế giới, Nga đang theo dõi chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 và không thể thờ ơ vấn đề này bởi vì điều này có liên quan tới một trong những nền kinh tế lớn của thế giới.

“Và chắc chắn chúng tôi nhận thấy một xu hướng mới trong văn hóa chính trị và văn hóa bầu cử ở Mỹ. Chúng tôi không muốn bình luận về điều này và đưa ra bất kỳ đánh giá nào liên quan, vì nếu như vậy ngay lập tức sẽ bị coi là nỗ lực can thiệp bầu cử” – ông Peskov nhấn mạnh.

Ông Peskov khẳng định Nga chưa bao giờ can thiệp và sẽ không bao giờ can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Mỹ.

Tổng thống Trump và ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tối 29-9 (giờ Mỹ, tức sáng 30-9 giờ VN) có cuộc tranh luận trực tiếp tại hội trường của ĐH Case Western Reserve tại TP Cleveland (bang Ohio).

Cuộc tranh luận tổng thống thứ hai giữa hai ông Trump và Biden dự kiến diễn ra vào ngày 15-10 ở TP Miami (bang Florida) và cuộc tranh luận thứ ba sẽ diễn ra vào ngày 22-10 tại TP Nashville (bang Tennessee).

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3-11 nhằm chọn ra Tổng thống và Phó Tổng thống, toàn bộ 435 thành viên của Hạ viện và 1/3 thành viên của Thượng viện cũng như thống đốc của 13 tiểu bang và vùng lãnh thổ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.