Mỹ nên tiếp tục chống Trung Quốc nếu ông Biden thắng cử

(PLO)- Theo chuyên gia, nếu ông Biden thắng cử thì nên tiếp tục lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc nhưng theo cách khác, tập trung vào chính sách công nghiệp nhiều hơn là thuế quan.

Ông Joe Biden, ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ nên duy trì lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc nếu ông chiến thắng.

Tuy nhiên, ông Biden nên tập trung nhiều hơn vào chính sách công nghiệp thay vì thuế quan thương mại, kênh Channel News Asia dẫn nhận định của ông Paul Krugma, nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel.

Chuyên gia Krugman là người chỉ trích gay gắt chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng thời là cây bút của báo New York Times.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại bang Florida (Mỹ) năm 2017. Ảnh: REUTERS

Ông Krugman cho hay bất đồng xoay quanh tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc vẫn sẽ là khúc mắc giữa Washington và Bắc Kinh bất luận ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới.

 “Tình hình Mỹ-Trung phức tạp. Một mặt, Mỹ có những phàn nàn thật sự, mặt khác có rất ít sự ủng hộ đối với cuộc chiến thương mại của ông Trump. Vì thế, những gì ông Biden có lẽ nên làm là tiếp tục đối đầu Trung Quốc nhưng theo một cách khác. Tập trung hơn vào chính sách công nghiệp và lôi kéo các nước khác cùng tham gia nỗ lực này” – ông Krugman nhận định.

Theo ông Krugman, nếu Tổng thống Trump tái đắc cử, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ rất xấu.

Chính quyền ông Trump đã áp đặt thuế quan đối với hơn 370 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc trong năm 2018 và 2019. Mỹ cáo buộc Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ và buộc các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ để tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Đáp lại, Trung Quốc đã áp thuế quan trả đũa.

Đối với kinh tế Mỹ, chuyên gia Krugman nói rằng bên cạnh những bất ổn gần đây do đại dịch COVID-19, thách thức lớn nhất là những thay đổi về cơ cấu trong nhu cầu lao động và sự đình trệ kéo dài.

Ông Krugman còn nói con đường của mối quan hệ Mỹ - Latinh trong những năm tới là chưa rõ ràng. Tuy nhiên, ông cho rằng khu vực này vẫn sẽ không nằm trong chương trình nghị sự của Mỹ bất luật kết quả bầu cử Mỹ vào ngày 3-11 là gì.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.