Nga nói sẵn sàng đối thoại làm rõ nghi vấn can thiệp bầu cử Mỹ

(PLO)- Nga nói rằng nước này đã nhiều lần đề nghị trao đổi để làm rõ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ nhưng Washington phớt lờ, song hiện tại Moscow vẫn sẵn sàng đối thoại.

Nga sẵn sàng đối thoại với chính quyền Washington về cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ngày 11-9, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, ông Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng đối thoại chân thành với Mỹ và các bên liên quan để làm rõ cáo buộc trên.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh mỗi bên phải nêu ra luận điểm của mình một cách rõ ràng để các bên đối thoại có thể hiểu rõ, từ đó tạo cơ sở cho việc đối thoại thẳng thắn. 

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Moscow đã nhiều lần đề nghị Washington nói chuyện về "những cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ" rằng Nga can thiệp bầu cử ở Mỹ.

"Chúng tôi đã đề nghị khởi động lại các cuộc tham vấn về an ninh mạng. Chúng tôi đã đề nghị đưa ra một tuyên bố chính trị song phương chính thức của Nga và Mỹ, trong đó cả hai nước đều cam kết dứt khoát không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của bên còn lại", ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cho biết Nga đã duy trì các nỗ lực này trong nhiều năm qua nhưng Mỹ liên tục phớt lờ. Trong thời gian đó, Mỹ vẫn lớn tiếng yêu cầu Nga "dừng sự can thiệp bất hợp pháp" vào các vấn đề nội bộ của Washington.

Đồng thời, Nga cáo buộc chính Mỹ mới là nước can thiệp vào vấn đề nội bộ của Điện Kremlin, thậm chí là can thiệp công khai bằng cách thi hành một đạo luật về Ukraine.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ bị cáo buộc mỗi năm đã chi 200 triệu USD trực tiếp cho các tổ chức phi chính phủ của Nga. Ông Lavrov nói rằng: "Nếu không phải can thiệp vào vấn đề nội bộ (của Nga - PV) thì tôi không biết đó là gì nữa".

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử cuối năm 2016, các chính trị gia Mỹ liên tục cáo buộc Nga can thiệp bầu cử. Lời cáo buộc được lặp lại trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ngoài Nga, Trung Quốc, Iran và các quốc gia bị cho là thù địch với Washington cũng bị cáo buộc đang nỗ lực tác động để kết quả bầu cử ở Mỹ có lợi cho các nước này.

Trong cuộc điện đàm với ông Vương, ông Lavrov cũng nhắc đến cáo buộc của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien rằng Trung Quốc đang là nước tích cực can thiệp bầu cử ở Mỹ nhất.

"Theo đánh giá của các quan chức Mỹ, cho đến nay, Trung Quốc về nhất trong cuộc cạnh tranh (can thiệp bầu cử Mỹ - PV). Dĩ nhiên, chúng tôi rất tiếc phải xếp thứ hai. Chúng tôi đã từng là số một", ông Lavrov châm biếm. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.