Nga nói không có kế hoạch dự họp Hội đồng Hòa bình

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết đại diện Điện Kremlin không có kế hoạch tham dự cuộc họp của Hội đồng Hòa bình, do Bộ Ngoại giao Nga hiện vẫn đang nghiên cứu nội dung và mục đích của Hội đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-2, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết đại diện Điện Kremlin không có kế hoạch tham dự cuộc họp của Hội đồng Hòa bình, theo hãng thông tấn TASS.

“Không ai từ Điện Kremlin [có kế hoạch tham gia]. Chủ đề của Hội đồng vẫn đang được Bộ Ngoại giao [Nga] nghiên cứu” - ông Peskov nói với đài RTVI.

dien-kremlin-nga-khong-co-ke-hoach-tham-du-cuoc-hop-dau-tien-cua-hoi-dong-hoa-binh-.jpg
Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh; TASS

Trước đó cùng ngày, phát biểu trong phiên họp của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow hiện đang xây dựng lập trường liên quan Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Theo ông Peskov, Nga cần cân nhắc “việc nhiều quốc gia ở phương Tây và phương Đông, trong đó có các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã phản ứng thận trọng như thế nào trước ý tưởng này?”.

Hồi tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moscow sẵn sàng đóng góp tài chính cho sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” về Dải Gaza.

Điện Kremlin sau đó nói rằng việc Nga chuyển 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình sẽ đòi hỏi Washington phải dỡ bỏ phong tỏa các tài sản của Moscow trên lãnh thổ Mỹ.

Ngày 22-1, đại diện của 19 quốc gia đã ký hiến chương thành lập Hội đồng Hòa bình bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), trong khuôn khổ các nỗ lực hướng tới một giải pháp cho Dải Gaza.

Sau đó, Washington cho biết đã có thêm nhiều quốc gia tham gia cơ chế này.

Hội đồng Hòa bình được thành lập theo thỏa thuận giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine nhằm điều hành Gaza, đồng thời cũng được kỳ vọng sẽ tham gia ngăn ngừa và giải quyết xung đột tại các khu vực khác.

Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng dự kiến diễn ra vào ngày 19-2 tại Mỹ.

Trong diễn biến liên quan, ngày 11-2, Ba Lan và Ý thông báo sẽ không tham gia Hội đồng Hòa bình.

“Xét đến một số băn khoăn ở cấp quốc gia về hình thức của Hội đồng, trong hoàn cảnh hiện nay Ba Lan sẽ không tham gia hoạt động của Hội đồng Hòa bình, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và phân tích” - Thủ tướng Donald Tusk phát biểu tại cuộc họp chính phủ.

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani xác nhận Rome sẽ không ký tham gia.

“Chúng tôi không thể tham gia Hội đồng Hòa bình vì phía Ý tồn tại một rào cản hiến pháp không thể vượt qua. Tuy nhiên, nếu cần tham gia các nỗ lực tái thiết nhằm bảo đảm hòa bình tại Trung Đông, chúng tôi sẵn sàng” - ông Tajani nói với kênh Sky TG24.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.