Nhiều lãnh đạo xác nhận sang Mỹ dự họp Hội đồng Hoà bình

(PLO)- Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Tổng thống Argentina Javier Milei là hai lãnh đạo thế giới đầu tiên xác nhận tới Mỹ tham gia cuộc họp Hội đồng Hoà bình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dù Nhà Trắng chưa có tuyên bố công khai liên quan cuộc họp của Hội đồng Hoà bình, một số nhà lãnh đạo thế giới đã lên tiếng xác nhận sang Mỹ dự họp, theo hãng tin AFP.

Chánh Văn phòng Nội các Argentina - ông Manuel Adorni hôm 8-2 cho biết Tổng thống nước này - ông Javier Milei sẽ tới Mỹ dự cuộc họp Hội đồng Hoà bình ngày 19-2.

Trước đó, ông Milei dự kiến tới Mỹ vào ngày 9-2 để tham dự với tư cách khách mời quốc tế trong sự kiện vinh danh người gốc Tây Ban Nha do Nhà Trắng tổ chức. Tuy nhiên, do lịch trình mới tới cuộc họp Hội đồng Hoà bình, ông Milei đã huỷ chuyến đi ngày 9-2.

0902 Một số lãnh đạo thế giới xác nhận sang Mỹ dự cuộc họp đầu tiên Hội đồng Hoà bình.jpg
Tổng thống Argentina Javier Milei (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp nhau tại Nhà Trắng hồi tháng 2-2025. Ảnh: ĐSQ Mỹ tại Argentina

Cùng ngày 9-2, tờ Dawn (Pakistan) dẫn các nguồn tin ngoại giao (giấu tên), cho biết với tư cách một trong những nước đã ký hiến chương Hội đồng Hoà bình, Pakistan cũng nhận được lời mời tham dự cuộc họp ngày 19-2 và Islamabad nhiều khả năng sẽ cử đại diện tham dự.

Hội đồng Hòa bình được thành lập theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 19 nước đã ký kết hiến chương của hội đồng trong một buổi diễn được tổ chức ngày 22-1 bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos (Thuỵ Sĩ).

Trang tin Axios hôm 6-2 đưa tin về cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hoà bình dự kiến diễn ra tại thủ đô Washington (Mỹ) vào ngày 19-2, bàn về việc gây quỹ để tái thiết Dải Gaza.

Ngày 7-2, một quan chức Nhà Trắng (không được nêu tên) xác nhận với hãng tin Reuters về thời gian cuộc họp, song không cung cấp chi tiết về nội dung dự kiến thảo luận.

Tới ngày 9-2, chính quyền Washington chưa công khai lên tiếng về cuộc họp này. Ngoài Argentina và Pakistan, chưa có nhiều thông tin về việc các nhà lãnh đạo thế giới nào sẽ dự họp.

Trong một sự kiện vận động tranh cử hôm 7-2 ở Hungary – một trong những nước đã ký hiến chương tham gia hội đồng trên, Thủ tướng Viktor Orban cho biết ông sẽ tới Mỹ dự cuộc họp ngày 19-2. Đây là nhà lãnh đạo quốc tế đầu tiên xác nhận dự họp.

Liên quan Israel – nước liên quan trực tiếp tới vấn đề Gaza và đã đồng ý tham gia Hội đồng Hoà bình song chưa ký hiến chương, Thủ tướng Benjamin Netanyahu được cho là đã lên kế hoạch sang Mỹ từ ngày 18-2 tới ngày 22-2, trùng khớp thời gian có thể tham gia cuộc họp ngày 19-2, theo Axios.

Tuy nhiên, Israel có vẻ đã dời chuyến thăm của ông Netanyahu lên sớm hơn một tuần do vấn đề Iran. Ngày 7-2, Tel Aviv thông báo ông Netanyahu sẽ tới Mỹ để gặp ông Trump trong ngày 11-2.

Trên mạng xã hội Facebook, Tổng thống Romania Nicusor Dan hôm 8-2 cho biết ông cũng nhận được lời mời dự họp ngày 19-2, dù cho Bucharest chưa quyết định có tham gia Hội đồng Hoà bình hay không. Ông Dan cho biết Romania sẽ tiếp tục trao đổi với Mỹ trước khi đưa ra quyết định liên quan tới cả cuộc họp trên và việc tham gia Hội đồng Hoà bình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.