Ông Hun Manet: Campuchia tham gia Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất, không cần đóng 1 tỉ USD

(PLO)- Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói rằng Phnom Penh sẽ tham gia Hội đồng Hòa bình do Mỹ khởi xướng với tư cách thành viên sáng lập, khẳng định không cần đóng 1 tỉ USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-1, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chính thức lên tiếng lý giải về quyết định tham gia sáng kiến "Hội đồng Hòa bình" do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.

Đồng thời, ông khẳng định Campuchia sẽ tham gia với tư cách là thành viên sáng lập, thay vì phải chi trả một khoản tiền lớn để có ghế thường trực, theo tờ Phnom Penh Post.

"Việc tham gia này nhằm minh chứng cho cam kết của Campuchia trong việc ủng hộ và đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy gìn giữ hòa bình toàn cầu" - Thủ tướng Manet chia sẻ trên Facebook.

Ông Hun Manet Campuchia tham gia Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất, không cần đóng 1 tỉ USD.jpg
Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: PHNOM PENH POST

"Thiện chí yêu chuộng hòa bình, cũng như tinh thần hỗ trợ, đóng góp vào công cuộc xây dựng và gìn giữ hòa bình là những nguyên tắc mà Campuchia luôn kiên định tuân thủ. Điều này được thể hiện đặc biệt rõ nét thông qua việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình tham gia các phái bộ dưới ngọn cờ Liên Hợp Quốc tại nhiều quốc gia đang gánh chịu chiến tranh" - ông Hun Menet viết.

Để trấn an dư luận trước những lo ngại về vấn đề tài chính, ông Manet giải thích rõ: với tư cách là "thành viên sáng lập", Campuchia sẽ đảm nhiệm vai trò này trong nhiệm kỳ 3 năm và hoàn toàn không phát sinh chi phí.

Nhà lãnh đạo Campuchia lưu ý rằng chỉ có các "thành viên thường trực" mới được yêu cầu đóng góp khoản tiền 1 tỉ USD.

Theo hãng tin Reuters, Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn dắt có mục tiêu ban đầu là chấm dứt xung đột ở Gaza, sau đó sẽ được mở rộng để xử lý các cuộc xung đột ở những nơi khác.

Theo dự thảo hiến chương của Hội đồng Hòa bình, mỗi quốc gia thành viên sẽ phục vụ một nhiệm kỳ không quá 3 năm kể từ khi hiến chương này có hiệu lực và có thể được chủ tịch hội đồng gia hạn.

Các quốc gia đóng góp 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình kể từ khi hiến chương có hiệu lực sẽ có tư cách thành viên vĩnh viễn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.