Nga muốn đối thoại với Mỹ về vấn đề Cuba

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không muốn Mỹ leo thang căng thẳng dưới hình thức áp thuế liên quan viện trợ của Moscow cho Cuba.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-2, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga hy vọng tình hình xung quanh việc phong tỏa Cuba sẽ được giải quyết thông qua đối thoại mang tính xây dựng với Mỹ, theo hãng thông tấn TASS.

"Chúng tôi kỳ vọng vào một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và các vấn đề hiện tại sẽ được giải quyết thông qua đối thoại” - ông Peskov nói.

Nga Cuba.jpg
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cuba đang ở trong một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng suốt nhiều năm, phần lớn do các lệnh trừng phạt kéo dài của Mỹ xuất phát từ sự thù địch của Washington đối với Havana.

Cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại quốc gia vùng Caribe này trở nên trầm trọng hơn sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Caracas hôm 3-1, sự kiện dẫn đến việc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ. Venezuela là một trong những nguồn cung cấp dầu mỏ chủ chốt cho Cuba.

Cuối tháng 1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh cho phép Washington áp thuế đối với hàng hóa từ bất kỳ nước nào cung cấp dầu cho Cuba.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Nga tại Havana tuyên bố rằng Moscow sẽ sớm bắt đầu cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho Cuba dưới hình thức viện trợ nhân đạo.

Ngày 12-2, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Nga sẽ không muốn leo thang căng thẳng dưới hình thức áp thuế của Mỹ liên quan viện trợ của Moscow cho Cuba, nhưng dù sao thì thương mại Nga-Mỹ hiện cũng gần như bằng không.

"Chúng tôi không muốn bất kỳ sự leo thang nào, nhưng mặt khác, hiện tại chúng tôi không có nhiều giao thương [với Mỹ], đó là thực tế" - ông Peskov nói.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.

Nga lên tiếng về tình hình ‘nguy cấp’ ở Cuba

Nga lên tiếng về tình hình ‘nguy cấp’ ở Cuba

(PLO)- Điện Kremlin cho biết Nga đang duy trì liên lạc với Cuba giữa lúc nước này rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng, trong khi Mexico tìm kiếm một thỏa thuận với Mỹ để xuất khẩu dầu sang Havana.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.