Nga lên tiếng vấn đề sơ tán khỏi Cuba; Havana chỉ trích Mỹ ‘đạo đức giả’ vụ gửi 6 triệu USD

(PLO)- Đại sứ Nga tại Cuba khẳng định phái bộ tại Havana không có kế hoạch sơ tán, vẫn duy trì hoạt động bình thường, trong bối cảnh Cuba đối mặt khủng hoảng năng lượng và căng thẳng với Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chia sẻ với hãng thông tấn TASS ngày 6-2, Đại sứ Nga tại Cuba - ông Viktor Coronelli cho biết phái bộ Nga tại Havana không có kế hoạch sơ tán nhân viên bất chấp tình hình khó khăn tại quốc gia Caribe.

“Theo chương trình làm việc hiện nay, vấn đề sơ tán cán bộ của cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Havana không được đặt ra” - ông Coronelli nói.

Theo nhà ngoại giao này, Đại sứ quán Nga và các cơ quan đối ngoại khác của Nga tại Cuba, bao gồm cả trường học trực thuộc đại sứ quán, vẫn hoạt động bình thường.

Nga nêu khả năng sơ tán khỏi Havana; Thứ trưởng Ngoại giao Cuba phản ứng gói viện trợ 6 triệu USD của Mỹ.jpg
Đại sứ Nga tại Cuba - ông Viktor Coronelli. Ảnh: CC BY 2.0/Wikimedia Commons

“Khi nguồn điện từ thành phố bị gián đoạn, chúng tôi chuyển sang sử dụng máy phát điện dự phòng. Tình trạng xếp hàng tại các trạm xăng ở Havana đúng là đã gia tăng, nhưng tại trạm xăng phục vụ riêng cho đoàn ngoại giao, các phương tiện vẫn được tiếp nhiên liệu thuận lợi" - ông Coronelli nói.

Ở một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5-2 thông báo sẽ phân bổ thêm 6 triệu USD hàng viện trợ cho Cuba, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng, theo tờ The Hill.

Đợt hỗ trợ mới được đưa ra nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Cuba, một phần xuất phát từ ảnh hưởng của bão Melissa (một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận trên Đại Tây Dương) đổ bộ vào Cuba hồi tháng 10-2025.

Phản ứng trước thông báo này, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Carlos Fernández de Cossío chỉ trích gay gắt, cho rằng động thái của Washington là “hoàn toàn đạo đức giả”.

"Thật đạo đức giả khi áp đặt các biện pháp cưỡng ép hà khắc, tước đi những điều kiện kinh tế cơ bản của hàng triệu người, rồi sau đó lại công bố viện trợ vài suất súp và đồ hộp cho một số ít” - ông Cossio đăng trên mạng xã hội X.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.