Nga không lập đồng minh ở Đông Nam Á

(PL)- Quan hệ quân sự Nga và Philippines vẫn còn nhiều hạn chế.

Nga không tìm kiếm thiết lập đồng minh quân sự chính thức với Philippines mà chỉ muốn hợp tác đấu tranh với các mối đe dọa chung như cướp biển, chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa khủng bố và ma túy.

Tại cuộc họp báo vào chiều 4-1 trên tàu khu trục Nga Đô đốc Tributs, Đại sứ Nga tại Philippines Igor Khovaev khẳng định như trên.

Tàu khu trục chống tàu ngầm Đô đốc Tributs và tàu dầu Boris Butoma của Nga đã có chuyến thăm thiện chí Philippines trong năm ngày từ ngày 3-1.

Báo Inquirer đưa tin Đại sứ Igor Khovaev cho biết Nga sẽ tiếp tục thương thảo với Philippines để xây dựng cơ sở pháp lý trong hợp tác quốc phòng.

Ông hứa Nga sẵn sàng giúp đỡ những gì Philippines cần, từ huấn luyện con người đến cung cấp vũ khí phù hợp luật pháp quốc tế.

Về vũ khí, ông gợi ý đó có thể là vũ khí hạng nhẹ, loại nòng nhỏ hoặc máy bay, trực thăng, tàu ngầm và nhiều loại khác. Ông khẳng định tất cả đều là vũ khí mới chứ không phải đồ dùng rồi.

Đại sứ Nga Igor Khovaev (giữa) tại cuộc họp báo chiều 4-1 trên tàu khu trục Đô đốc Tributs.  Ảnh: INQUIRER

Ông giải thích: “Chúng tôi không can thiệp vào quan hệ của Philippines với các đối tác truyền thống nhưng các đối tác truyền thống của bạn phải tôn trọng lợi ích của Philippines và Nga”.

Liên quan đến vấn đề tranh chấp biển Đông, Đại sứ Igor Khovaev khẳng định với tư cách thành viên Hội đồng Bảo an LHQ, Nga ủng hộ giải pháp hòa bình trong tranh chấp.

Ông tuyên bố các bên tranh chấp cần ngồi lại với nhau giải quyết tranh chấp càng sớm càng tốt, cách giải quyết phải được các bên chấp thuận và dựa trên luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước LHQ về Luật Biển 1982.

Trả lời câu hỏi về cuộc tập trận chung Nga-Trung ở biển Đông hồi tháng 9-2016, ông giải thích đây là cuộc tập trận thường niên và diễn ra không liên quan đến các thực thể tranh chấp.

Tạp chí The Diplomat (Nhật) ngày 5-1 đánh giá Nga đang tận dụng cơ hội tổng thống Philippines muốn thắt chặt quan hệ với Trung Quốc và Nga vì Nga đang bị phương Tây cô lập. Dù vậy, quan hệ quân sự Nga-Philippines vẫn còn nhiều hạn chế.

Tại Đông Nam Á, Philippines không phải là đối tác truyền thống của Nga. Philippines đã xây dựng liên minh với Mỹ trong nhiều năm thông qua hiệp định phòng thủ chung năm 1951.

Đến nay Nga và Philippines chưa có hành động nào cụ thể ngoài những cam kết ở cấp bộ trưởng. Tổng thống Putin và Tổng thống Duterte cũng chưa có cuộc gặp cấp cao nào.

Về chiến lược, Tổng thống Duterte đánh giá Moscow sẽ không thể giữ vai trò địa chính trị quan trọng như các nước láng giềng Malaysia hay Indonesia.

Về phần Nga, vũ khí Nga tuy rẻ nhưng đôi lúc có vấn đề về chất lượng và tính hiệu quả.

Ngoài ra, tình thế Nga đối đầu với Mỹ cũng tạo ra nguy cơ riêng bởi các nước nhỏ như Philippines không muốn mắc kẹt giữa hai ông lớn Nga và Mỹ.

Nga không phải là một bên tranh chấp hay tác nhân quan trọng ở biển Đông. Do đó, Nga nhào vô xung đột ở biển Đông cũng chẳng có ích lợi gì.

Tàu khu trục Đô đốc Tributs và tàu dầu Boris Butoma của Nga sẽ cùng tàu BRP Rajah Humabon của Philippines tham gia diễn tập nhận dạng và phối hợp trên vịnh Manila vào cuối tuần này (ngày 7-1) trên lãnh hải Philippines. Chuẩn đô đốc Eduard Mikhailov, Phó Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, thông báo như trên tại cuộc họp báo hôm 5-1 trên tàu Đô đốc Tributs.

Ngày 4-1 (giờ địa phương), Lầu Năm Góc phát thông cáo khẳng định: “Mỹ và Philippines đã là đồng minh từ nhiều thập niên”. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố quan hệ chặt chẽ hơn nữa giữa Philippines và Nga sẽ không làm thay đổi tầm quan trọng trong quan hệ quân sự Mỹ-Philippines, mỗi quốc gia đều có quyền theo đuổi các quan hệ song phương theo ý mình.

_______________________________

Nước Nga không có bất kỳ lợi ích nào để thiết lập quan hệ đồng minh ở châu Á-Thái Bình Dương. Chúng tôi phản đối mọi liên minh quân sự chặt chẽ bởi lẽ mọi thành viên cộng đồng quốc tế phải bình đẳng với nhau về an ninh. Đây là quan điểm nền tảng trong chính sách đối ngoại của chúng tôi.

Đại sứ Nga IGOR KHOVAEV

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.