Mỹ không gia hạn viện trợ cho Philippines

(PLO)- Ngày 15-12, Mỹ đã tuyên bố không gia hạn gói viện trợ dành cho Philippines vì các “quan ngại sâu sắc” đối với tinh thần thượng tôn pháp luật của đất nước này dưới thời tổng thống Philippines.

Theo hãng thông tấn AFP, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Manila (Philippines) vào ngày 15-12 tuyên bố Washington đã quyết định không gia hạn gói viện trợ cho Philippines.

Gói viện trợ này thuộc chương tình viện trợ Tập đoàn Thách thức Thiên niên kỷ (MCC), với mỗi gói kéo dài năm năm. Gói viện trợ trước đó thuộc MCC dành cho Philippines có tổng giá trị khoảng 433,9 triệu USD và đã hết hạn vào tháng 5-2016.

Nữ phát ngôn viên Molly Koscina của Đại sứ quán Mỹ tại Philippines cho biết: “Quyết định này thể hiện những quan ngại sâu sắc của Ban điều hành quỹ đối với nền pháp trị và quyền tự do dân sự tại Philippines”.

Các "quan ngại sâu sắc" về cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte (ảnh) đã khiến Mỹ cắt gói viện trợ Tập đoàn Thách thức Thiên niên kỷ cho Philippines. Ảnh: Reuters

Quỹ viện trợ MCC được chính phủ Mỹ xây dựng để khuyến khích phát triển kinh tế và giảm nghèo đói trên toàn thế giới, hãng tin AFP cho biết.

Kể từ khi lên nhậm chức từ tháng 7-2016, ông Duterte đã phát động cuộc chiến chống ma túy vấp phải nhiều chỉ trích từ Mỹ và các nước phương Tây về vấn đề dân quyền và tinh thần thượng tôn pháp luật. Những vấn đề này lại nằm trong số các điều kiện cần có để một nước được trở thành đối tượng nhận viện trợ của MCC.

Theo bà Koscina, vì các quan ngại về vấn đề nhân quyền, ban điều hành của quỹ MCC đã không tổ chức bỏ phiếu đối với quyết định có chọn lại Philippines vào danh sách các nước nhận viện trợ hay không.

Tuy nhiên, bà Koscina cho biết ban điều hành của MCC vẫn có thể cân nhắc tổ chức bỏ phiếu trong tương lai. “MCC sẽ tiếp tục giám sát các diễn biến kế tiếp tại Philippines và nhấn mạnh rằng mọi quốc gia đối tác đều cần đảm bảo thỏa được các yêu cầu của quỹ” - bà Koscina cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.