Ông Duterte thừa nhận giả ốm để tránh gặp mặt ông Obama

(PLO)- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thừa nhận ông cố tình mượn cớ bị bệnh để không tham gia buổi chụp ảnh chung cũng như dự tiệc chiêu đãi tại hội nghị của Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Peru hồi tháng trước.

Theo hãng tin Sputnik, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã không nói thật khi ông nói mình không khỏe nên không thể tham gia buổi chụp ảnh chung cũng như dự tiệc chiêu đãi tại hội nghị của Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Peru hồi tháng trước. Ông thừa nhận làm như thế để tránh mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông Duterte e sợ không biết Tổng thống Obama có chấp nhận bắt tay với ông ấy không.

“Tôi đã ở đó. Thực ra tôi đã tham gia các cuộc họp chính. Nhưng ông Obama cũng ở đó và bởi vì chúng tôi đã từng lời qua tiếng lại với nhau nên tôi chỉ muốn tránh một tình huống khó xử” - ông Duterte nói tại Diễn đàn doanh nghiệp Wallace hôm 12-12.

ông Obama và Duterte

Tổng thống Philippines Duterte (phải) thừa nhận giả ốm để tránh gặp mặt người đồng cấp Mỹ Obama. Ảnh: AFP

Ông Duterte tiết lộ: “Bởi vì tôi không muốn để xảy ra một cảnh tượng không thoải mái nên tôi chỉ đứng ở ngoài lề. Đó là sự thật… Tôi không hề bị đau bụng. Đó chỉ là cái cớ. Tôi thực sự không biết phải phản ứng thế nào nếu ông ấy (Barack Obama) đẩy tay tôi ra”.

Đây không phải lần đầu tiên ông Duterte tránh mặt người đồng cấp Mỹ. Tại hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Lào hồi tháng 9, ông Duterte cũng không tham gia cuộc họp giữa ông Obama và các lãnh đạo khu vực.

Phát ngôn viên tổng thống Philippines Martin Andanar ban đầu nói rằng ông Duterte gặp chứng đau nửa đầu. Tuy nhiên, sau đó nhà lãnh đạo này thừa nhận: “Tôi đã cố ý không tham dự. Lý do không phải vì tôi không ưa phương Tây cũng không phải vì tôi không thích người Mỹ. Đó đơn giản chỉ là nguyên tắc của tôi”.

Vụ lùm xùm ngoại giao giữa Tổng thống Duterte và người đồng cấp Mỹ Barack Obama xảy ra sau khi Mỹ chỉ trích chiến dịch chống ma túy ở Philippines do ông Duterte khởi xướng.

Washington cho rằng Manila đã vi phạm nhân quyền khi khiến hàng ngàn người thiệt mạng trong vòng vài tháng. Đáp lại, Tổng thống Duterte đã buông những lời thóa mạ nhằm vào Tổng thống Obama.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.