Nga muốn tập trận chống khủng bố với Philippines

(PLO)- Reuters đưa tin Nga đã gửi hai tàu chiến đến Manila với ý muốn tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung chống khủng bố và cướp biển với Philippines.

Theo Chuẩn đô đốc Eduard Mikhailov, chỉ huy đội tàu thuộc Hạm đội Hải quân Thái Bình Dương của Nga, tàu chống ngầm Admiral Tributs và tàu chở dầu Boris Butoma hôm nay đã cập cảng Manila, bắt đầu chuyến thăm thiện chí bốn ngày.

“Hai nước có thể bắt đầu thảo luận về các cuộc tập trận hàng hải” - ông Mikhailov cho biết. Cũng theo ông, Nga đã tiến hành tập trận chung với Indonesia.

“Vấn đề lớn nhất hiện nay trên thế giới là khủng bố và cướp biển. Tất cả cuộc diễn tập mà chúng ta thực hiện đều sẽ chiến đấu với những điều này” - ông Mikhailov nói. “Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy chúng tôi sẽ làm được những gì và các bạn cũng vậy”.

Nga muốn tập trận chống khủng bố với Philippines ảnh 1
Ban nhạc Hải quân Philippines chào đón các tàu chiến của Hải quân Nga cập cảng ở Manila, Philippines ngày 3-1. Ảnh: REUTERS.

Ông Mikhailov cho biết Nga đã sẵn sàng giúp Philippines huấn luyện binh sĩ để chống lại cướp biển và khủng bố. Nước này cũng hy vọng sẽ thúc đẩy an ninh mạnh mẽ hơn trong khu vực.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của lực lượng hải quân Philippines cho biết đây là sự kiện tương tác đầu tiên giữ Philippines với hải quân Nga. Philippines vốn là đồng minh lâu năm của Mỹ - đối thủ của Nga trong khu vực.

Mỹ và Philippines tổ chức các cuộc diễn tập hằng năm. Tuy nhiên, từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Duterte đã yêu cầu Bộ Quốc phòng nước này “sửa đổi lại” các cuộc tập trận với Mỹ, chuyển hướng khỏi biển Đông, nhằm hàn gắn lại quan hệ với Trung Quốc.

Philippines nhiều năm qua luôn gặp khó khăn trong việc ngăn phiến quân Hồi giáo bắt cóc thủy thủ đoàn trên tàu kéo và du khách đi du thuyền tại khu vực biên giới trên biển phía nam với Indonesia và Malaysia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.