Nga xem xét hợp tác quốc phòng với Philippines

Báo Tempo (Philippines) đưa tin Nga đang đàm phán thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quốc phòng với Philippines.

Động thái này diễn ra giữa lúc căng thẳng đang gia tăng trên biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc.

Trong chuyến thăm Philippines, trả lời phỏng vấn độc quyền của báo Manila Bulletin (Philippines) hôm 18-7, Phó Giám đốc dịch vụ hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang Nga Konstantin Biryulin ghi nhận Nga hiểu được các vấn đề mà Philippines đang đối mặt với biên giới hàng hải vì Nga cũng gặp phải các vấn đề tương tự như Philippines và Nga biết cách giải quyết vấn đề.

Ông nói đây cũng là lý do Nga đưa ra đề nghị cung cấp thiết bị quốc phòng cho Philippines để kiểm soát khu vực tranh chấp. Ông Konstantin Biryulin cho biết trong chuyến thăm Philippines lần này, ngoài các vấn đề hợp tác kinh tế và phát triển hơn nữa quan hệ Nga-Philippines, mục tiêu của ông là đàm phán thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quốc phòng với Bộ Quốc phòng Philippines. Thỏa thuận hợp tác có thể bao gồm vấn đề Nga sẽ bán thiết bị quân sự cho Philippines.

Ông nói: “Thật không may, nỗ lực của chúng tôi vẫn chưa mang lại kết quả như mong muốn”. Ông cho biết hai bên Nga và Philippines đã nhất trí sẽ tổ chức vòng tham vấn mới về hợp tác quân sự tại Nga nhằm xem xét lại quan điểm của hai bên.

Ông giải thích Nga cần tham khảo thêm ý kiến của các cơ quan khác tại Nga bởi phạm vi trách nhiệm của Bộ Quốc phòng Philippines rộng hơn so với Bộ Quốc phòng Nga. Ngoài ra, Philippines cũng muốn giải quyết vấn đề phản ứng khẩn cấp. Ông ghi nhận thiết bị quân sự mà Nga có thể xem xét cung cấp cho Philippines bao gồm các trạm radar cùng với các phương tiện đánh chặn và tiêu diệt mục tiêu.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.